Gia Lai tuyệt đẹp qua ống kính Doãn Vinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có một Gia Lai đẹp say lòng trong từng góc máy của Doãn Vinh, từ cánh đồng Chư Jôr bảng lảng trong sương, núi lửa Chư Đăng Ya chìm trong biển mây sớm, đồng cỏ hồng bát ngát ở Glar… hay một số nơi chốn vốn rất quen thuộc cũng được anh ghi lại trong nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp.

“Phó nháy Biển Hồ”

Người ta biết đến Doãn Vinh với biệt danh “phó nháy Biển Hồ” bởi anh gắn bó với nghề chụp ảnh ở danh thắng này gần 20 năm. Ngay cả khi nghề ảnh dường như không còn đất sống, nhiều người lần lượt bỏ nghề, anh vẫn chung thủy với cuộc dạo chơi bằng ảnh này.

 

  Hàng thông Biển Hồ chè thơ mộng vào sáng sớm. Ảnh: DOÃN VINH
Hàng thông Biển Hồ chè thơ mộng vào sáng sớm. Ảnh: DOÃN VINH

Biển Hồ là địa danh nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người, nhưng Doãn Vinh đã khiến nó trở nên đẹp lạ lùng trong từng khoảnh khắc không phải ai cũng may mắn bắt gặp. Đó là sự trầm tĩnh của mặt nước trong một ban mai sương giăng kín mặt hồ. Là chút hoang hoải, bồi hồi khi mặt nước hắt lên những tia sáng vàng vọt của ngày sắp tàn. Là cảnh sắc tươi tắn huy hoàng của trời nước trong xanh vào một ngày nắng đẹp. Là nỗi u buồn trong những ngày mưa giăng, chỉ có mặt nước gợn sóng âm u… Chỉ riêng khoảnh khắc Biển Hồ về chiều hoặc lúc bình minh, Doãn Vinh đã có hàng chục bức ảnh mang nhiều sắc thái ở thời khắc đặc biệt trong ngày này. Gần 20 năm cầm máy, không chỉ giúp mọi người lưu lại chút kỷ niệm với “Biển Hồ đầy”, Doãn Vinh còn có hàng trăm hình ảnh đắt giá lưu lại vẻ đẹp của hồ nước suốt 4 mùa. Anh chia sẻ: “Biển Hồ đẹp thơ mộng ở mọi góc độ, mọi mùa và tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nào”.

Doãn Vinh còn có nhiều khung hình đẹp ở nhiều thời điểm khác nhau về Biển Hồ chè-một địa chỉ ngắm cảnh, dã ngoại quen thuộc của người dân Gia Lai nhiều năm nay. Đó là một buổi nắng lên, ánh sáng đẹp chiếu rọi hai hàng thông trăm năm tuổi dẫn vào ngôi cổ tự gần đó. Hay một buổi sáng nhiều sương mù khoác lên đồng chè một màu sương hư ảo. Chiếc xe đạp cùng người nông dân thong thả giữa hai hàng thông im lìm trong một ban mai như thế cũng đủ khiến ai đó phải bật lên những xuýt xoa. Anh nói, nhiều khi phải dậy từ 4 giờ sáng chờ sương tan hoặc nắng lên để “bắt” cho được những khoảnh khắc tuyệt đẹp như vậy.

Những chân trời lạ

 

Biển mây trên núi lửa Chư Đăng Ya
Biển mây trên núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Doãn Vinh

Trong một lần chia sẻ về nghề thợ ảnh dạo-nghề được xem là một phần “ký ức Việt Nam”, Doãn Vinh nói rằng anh phải thay đổi cách làm để làm mới nghề cũ. Đó là nhận chụp những bộ ảnh cho các bạn trẻ theo chủ đề, tính cách từng người. Không phải chỉ ngồi một chỗ chờ khách đến gọi chụp, công việc đòi hỏi anh phải lặn lội, rong ruổi khắp nơi để tìm những khung cảnh phù hợp. Nhưng chính sự đòi hỏi trong công việc này giúp anh khám phá những “chân trời lạ”, những địa điểm ngắm cảnh đẹp mê hồn không phải ai cũng biết. Đó là cánh đồng lúa Chư Jôr (xã Chư Jôr, huyện Chư Pah) yên ả khi chiều xuống, hoàng hôn nhuộm vàng chân trời, mây trắng trườn qua những đỉnh núi phía xa. Trên nền trời chiều, nổi bật từng đàn cò “tìm về nhà”. Hay khung cảnh huyền hoặc của thủy điện Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) mùa nước cạn, giữa lòng hồ nổi lên những thân cây khô gầy đã tắt sự sống nhưng vẫn mang vẻ đẹp nguyên thủy, hoang sơ. Doãn Vinh cũng là người có những bức hình đầu tiên về đồng cỏ hồng bát ngát ở xã Glar (huyện Đak Đoa)-cảnh đẹp lãng mạn như trong phim làm nức lòng nhiều bạn trẻ trong thời gian qua. Lâu nay, mọi người biết đến núi lửa Chư Đăng Ya rực rỡ vào mùa hoa dã quỳ nhưng Doãn Vinh lại cho thấy một vẻ đẹp rất khác của ngọn núi lửa này vào mùa hoa dong riềng hay chìm trong biển mây sớm. Anh chia sẻ: “Vào giữa mùa mưa tháng 7, tháng 8 là mùa hoa dong riềng nở đỏ rực ngọn núi. Nhưng đẹp nhất lại là vào buổi sáng sớm khi mưa tạnh, mây sà xuống thấp, có cảm giác như cả ngọn núi lửa chìm trong biển mây trắng muốt đẹp mê hồn”.
 

Chân dung Doãn Vinh
Chân dung Doãn Vinh

Rong ruổi ghi lại cảnh sắc ở khắp mọi nơi, ảnh của Doãn Vinh đưa mọi người vào cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp phong phú, lãng mạn suốt 4 mùa. Anh nói rằng, sống ở Gia Lai nhiều chục năm nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên về vẻ đẹp biến ảo của vùng đất này qua các mùa. Trong khi khắp các diễnđđàn du lịch giới thiệu những rừng hoa ở tận miền Bắc xa xôi vẫy gọi du khách như cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang, đồi cỏ lau ở Quảng Ninh, cánh đồng hoa tím như trời Âu ở Lào Cai, hoa dã quỳ ở Ba Vì… thì Doãn Vinh cho thấy ngay tại Gia Lai cảnh đẹp không hề thua kém. “Chỉ vì chúng ta chưa biết cách quảng bá để mọi người biết đến những thắng cảnh ở Gia Lai nhiều hơn”-anh nhận xét.

Khi nói đến việc mang ảnh đi triển lãm hoặc tham gia vào một hội nào đó để có một “danh phận” trong làng nhiếp ảnh, Doãn Vinh lắc đầu. Anh tự nhận mình chỉ là một thợ ảnh dạo với cuộc rong chơi của riêng mình để khám phá những chân trời lạ. Anh đang ấp ủ dự định sẽ đi một vòng quanh các ngôi làng trong tỉnh, mang theo máy in, tới đâu sẽ chụp lại cảnh đẹp cùng con người ở đó, đặc biệt là trẻ em. “Tôi sẽ in ảnh tại chỗ tặng lại cho mọi người, giúp họ lưu giữ cảnh sắc của quê hương và tự hào về điều đó”-anh chia sẻ.

Nguyên Bình
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.