Thông tin thêm về vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến hơn 1 giờ sáng 28-11, các y-bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 211 đã tích cực cấp cứu, cứu chữa các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn thôn Đại An, huyện Ia Khươl, huyện Chư Pah. Lãnh đạo tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã đến bệnh viện thăm hỏi những người bị nạn, động viên các bác sĩ tập trung cứu chữa những người còn sống sót.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Để hỗ trợ kịp thời các nạn nhân không may bị nạn, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo hỗ trợ cho mỗi người thiệt mạng 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.
 

 

Trước đó, vào lúc 21 giờ, 27-11, trên quốc lộ 14-đoạn qua xã Ia Khươl (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe tải chở đầy gỗ cao su tươi va chạm với xe công nông khi cả 2 chiếc xe đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả khiến ít nhất 5 người chết, 9 người nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện.
 

 Hậu quả khiến ít nhất 5 người chết, 9 người nguy kịch
Hậu quả khiến ít nhất 5 người chết, 9 người nguy kịch

Theo nguồn tin nắm được tại hiện trường, vào thời điểm trên, 14 người dân tộc thiểu số Jrai cùng ngồi trên xe công nông trên đường về nhà sau một ngày làm đổi công hái cà phê cho người cùng làng. Khi xe đang di chuyển trên quốc lộ thì bất ngờ bị xe tải chở gỗ công nghiệp BKS 81M-5781 (chủ xe tải là Phùng Nghĩa Tùng, trú tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) chạy cùng chiều phía sau đã tông rất mạnh vào đuôi xe công nông đang chở nhiều người. Cú tông mạnh khiến xe công nông bị hất tung, văng xa cả trăm mét, những người ngồi trên chiếc xe bị hất văng xa, rơi xuống lòng đường, nhiều người bị rơi xuống taluy đường. Thùng xe tải hàng đang chở người bị gãy văng sang lề đường, riêng phần đầu xe bị kẹp dưới đầu xe tải.
 

 

Trong tình trạng hoảng loạn cực độ sau vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe tải cho xe tiếp tục chạy thêm khoảng 2 km, đến trước trụ sở UBND xã Ia Khươl thì tài xế mở cửa xe chạy vào vườn rẫy nhà dân để tạm lánh.
 

 

Trước đầu chiếc xe tải này, phần đầu của chiếc công nông gặp nạn vẫn dính chặt dưới gầm xe.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đang trực trên quốc lộ, cùng địa phương và đông đảo người dân tích cực đưa người đi cấp cứu tại bệnh viện. Các loại phương tiện di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn được huy động đưa toàn bộ 14 người đi cấp cứu.

 

 

Ngay tại Bệnh viện Quân y 211, có 4 người được chẩn đoán tử vong ngoại viện và được trả về địa phương lo hậu sự. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, thêm một nạn nhân được xác định tử vong và được bàn giao cho gia đình.   
 

 

Tổng số người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, tính đến 0 giờ, 28-11 lên đến 5 người. Các nạn nhân còn lại đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa, trong đó có 2 ca bệnh rất nguy kịch đang trong phòng phẫu thuật. Các nạn nhân khác bị nhiều vết thương khác.

Tại bệnh viện, vẫn còn hoảng sợ sau vụ tai nạn bất ngờ, anh Rơ Châm Hinh-làng Tơ Vơn lấy lại bình tĩnh, ngồi trên giường cấp cứu, anh kể: “Cả ngày làm đổi công hái cà phê, đến chiều tất cả cùng lên xe công nông của chủ rẫy đưa về làng. Do phải ở lại làm cho xong, ăn cơm rồi hơn 20 giờ mọi người mới ngồi lên xe để về lại làng. Lúc xe đang chạy trên quốc lộ thì đột ngột bị hất văng ra khỏi xe. Mình bị hất văng lên rồi không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy thấy đang ngồi trong bệnh viện rồi”.

 

 

Tại làng Tơ Ven, thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa về, người làng cho biết trong số năm người tử vong có hai trẻ em, một nam và một nữ.

Thông tin vụ tai nạn tiếp tục được Báo Gia Lai cập nhật.

Nguyễn Giác-Lê Anh

Ảnh: Nguyễn Giác
 

Danh tính các nạn nhân tử vong:
- Rơ Châm Dơh
-  Rơ Châm H’Thủy
-  Rơ Châm Luy
-  Rơ Châm Bể
- Rơ Châm Pơi

 

Những người bị thương, đang được cứu chữa tại Bệnh viện Quân y 211 Gia Lai:
- Rơ Châm Phước
- Rơ Châm H’Lan
- Rơ Châm Hin
- Rơ Châm H’Lao
- Rơ Châm Sơn
- Rơ Châm Siết
- Rơ Châm Mép
-  Rơ Châm H’Bin
-  Rơ Châm H’Láy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.