Hơn 100 phi công tham gia Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng qua 23-9, tại đèo Khau Phạ (Mù Cang Chải, Yên Bái) đã khai mạc Festival dù lượn năm 2017 với chủ đề “Bay trên mùa vàng”.

 Các phi công bay lượn tại đèo Khau Phạ. Ảnh: TTXVN
Các phi công bay lượn tại đèo Khau Phạ. Ảnh: TTXVN



Đây là sự kiện dù lượn lớn nhất cả nước, trở thành hoạt động thường niên, thu hút hàng ngàn người đến với đèo Khau Phạ - một trong “tứ đại đỉnh đèo” và huyện Mù Cang Chải - nơi mệnh danh là đỉnh trời Tây Bắc.
Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” năm 2017 là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Festival năm nay thu hút 111 phi công trong và ngoài nước cùng nhiều du khách tham gia.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động được tổ chức như: trình diễn, hóa trang thành các nhân vật để thi dù lượn; hướng dẫn du khách tham gia hoạt động dù bay từ đèo Khau Phạ và trao giải hội thi dù lượn. Festival dù lượn nhằm tôn vinh vẻ đẹp ruộng bậc thang, khuyến khích việc giữ gìn, phát huy giá trị của vẻ đẹp tự nhiên và quá trình lao động miệt mài, sáng tạo của đồng bào các dân tộc nơi đây trong suốt nhiều thế kỷ qua để tạo nên những “kỳ quan” của vùng đất Tây Bắc.

Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” diễn ra đến hết ngày hôm nay 24-9.

Ngọc Minh (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.