Hà Nội khảo sát mở tua du lịch 3 tỉnh Gia Lai-Đak Lak-Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm trong hoạt động ký kết hợp tác du lịch giữa TP. Hà Nội và 3 tỉnh Tây Nguyên có sân bay là Gia Lai, Đak Lak, Lâm Đồng, từ ngày 12 đến 15-5, đoàn famtrip do ông Đỗ Đình Hồng-Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng 10 doanh nghiệp du lịch lớn của Hà Nội đã tổ chức khảo sát du lịch tại 3 tỉnh.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Gia Lai, đoàn đã khảo sát các điểm đến như: Biển Hồ, chùa Minh Thành, Công viên Đồng Xanh, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG. Sau chuyến khảo sát, các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội đánh giá cao những lợi thế để phát triển du lịch của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp mong muốn sẽ quay lại Gia Lai, Tây Nguyên trong thời gian dài hơn để khảo sát thêm các điểm đến là thế mạnh riêng của từng địa phương nhằm có chương trình hợp tác phát triển du lịch.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.