Các điểm văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí dịp Tết ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo không khí vui xuân đầm ấm, an toàn cho nhân dân trên địa bàn, UBND Tp. Pleiku đã có thông báo cụ thể việc tổ chức các điểm văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ảnh: Trần Dung
Ảnh: Trần Dung

Cụ thể, chương trình Ca múa nhạc và Đêm hội giao thừa “Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết từ 22 giờ ngày 15-2 đến 00 giờ 20 phút ngày 16-2-2018 (tức đêm 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến sáng ngày Mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Cũng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ trang trí đường hoa tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Các hoạt động vui chơi, giải trí cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn Tp. Pleiku như: Công viên Diên Hồng, Công viên Văn hóa Đồng Xanh, Di tích danh thắng Biển Hồ, Nhà thiếu nhi tỉnh…

Ngoài ra, tại các điểm công cộng, các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội chợ và các trò chơi dân gian phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.