Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-12, Hải quân Vùng 4 cùng lãnh đạo một số ngành, địa phương, cơ quan báo chí đã lên đường thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Lãnh đạo Hải quân Vùng 4 gặp mặt nhà báo trước khi đi Trường Sa. Ảnh: T.S
Lãnh đạo Hải quân Vùng 4 gặp mặt nhà báo trước khi đi Trường Sa. Ảnh: T.S

Trong đợt này, 3 đoàn công tác sẽ tiến hành nhiều hoạt động giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, các đoàn sẽ trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh với tổng trị giá 600 triệu đồng; trao 2.017 bánh chưng, 2.000 con vịt giống của Trung tâm Vịt giống Đại Xuyên, nhiều mai vàng, cây cảnh… cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo vui Xuân đón Tết Đinh Dậu 2017.

Trước lúc lên đường, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 đã tổ chức gặp mặt 90 nhà báo của các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia chuyến công tác này. Thay mặt Bộ Tư lệnh, Đại tá Nguyễn Công Sơn-Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Hải quân Vùng 4 đã chúc các nhà báo lên đường làm nhiệm vụ an toàn, đạt kết quả tốt. 14 giờ cùng ngày, đoàn công tác đã rời Cảng Cam Ranh tới Trường Sa.

T.S

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.