Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội thị Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án một số tuyến đường nội thị tại địa bàn thị xã Ayun Pa.

 Tuyến đường nội thị tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: T.N
Tuyến đường nội thị tại thị xã Ayun Pa. Ảnh: T.N

Trong đó, đường Lý Thái Tổ có chiều dài 1.000 mét sẽ được thảm bê tông nhựa tăng cường mặt đường 10,5 mét; đường Hoàng Hoa Thám dài 240 mét, mặt đường bê tông nhựa rộng 10,5 mét.

Các tuyến được làm bê tông xi măng gồm: đường Nguyễn Thái Học (dài 850 mét, nền đường rộng 10,30 mét, mặt đường rộng 7,5 mét), đường A Ma Quang (dài 400 mét, nền đường rộng 7,5 mét, mặt đường rộng 5,5 mét), đường Buôn Khăn xã Ia Sao (dài 3.000 mét, nền đường rộng 6,50 mét, mặt đường rộng 3,5 mét), đường Hồ Xuân Hương (dài 800 mét), đường Buôn Banh (dài 1.300 mét), đường quy hoạch sau Phòng Giáo dục-Đào tạo (dài 1.000 mét).

Tổng mức đầu tư cho các công trình nêu trên dự kiến là 45 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến 2019.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.