Binh đoàn 15: Năm 2012 phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất 3.582 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-1, Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2011 và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2012. Tham dự Hội nghị có 436 đại biểu là các ông trong Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đơn vị thành viên.

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Năm 2011, Binh đoàn 15 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là trong sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt hầu hết kế hoạch. Giá trị sản xuất đạt 3.576 tỷ đồng (103,9% kế hoạch, tăng 32,9% so với năm 2010), doanh thu 3.067 tỷ đồng, lợi nhuận 1.102 tỷ đồng, nộp ngân sách 251 tỷ đồng; tiền lương bình quân 5.798.000 đồng/người/tháng; sản lượng mủ cao su quy khô 33.350 tấn đạt 101,7% kế hoạch, sản lượng cà phê quả tươi 9.711 tấn đạt 129,3% kế hoạch. Đặc biệt, Binh đoàn đã trồng mới được hơn 6.259 ha cao su (trong và ngoài nước), nâng tổng diện tích cao su hiện có lên trên 34.697 ha.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2012 Binh đoàn phấn đấu đạt giá trị sản xuất 3.582 tỷ đồng, doanh thu 2.730 tỷ đồng, lợi nhuận 734 tỷ đồng; trồng mới 8.241 ha cao su (trong nước 5.041 ha, ngoài nước 3.200 ha), mủ cao su quy khô 36.110 tấn, cà phê quả tươi 10.606 tấn…; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng lãnh đạo Binh đoàn đã trao cờ cho Công ty 75 và Công ty 72; Binh đoàn cũng tặng cờ 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, 2 tập thể sản xuất kinh doanh giỏi, 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng mới và tặng bằng khen sản xuất kinh doanh giỏi 1 cá nhân.

Nguyễn Thị Dung
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.