Trong nhiều năm qua, những mặt hàng chính sách hay đồng vốn hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế tại huyện Krông Pa (Gia Lai) mặc nhiên bị cán bộ cơ sở ăn chặn… Thậm chí tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết cũng không đến được tay người dân.
Hộ nghèo… chỉ được cấp sổ
Nhiều hộ được cấp phát sổ hộ nghèo từ năm 2005-2006 đến nay như gia đình: Kpar Luôn, Rơmah Ka, Kpar Tin… buôn Djrét, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa chưa hề nhận được nguồn hỗ trợ nào giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Hầu hết các nguồn hỗ trợ về vốn sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi… cho họ, bị cán bộ địa phương xà xẻo.
Các hộ nghèo buôn Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa trình bày với phóng viên. Ảnh: Kiến Luận |
Ông Ksor Em- buôn Djrét, xã Chư Ngọc mặc dù có khu rẫy rộng gần 3 ha nhưng do đất quá xấu không thể sản xuất được, gia đình ông cùng một số hộ dân còn khốn khó được xếp vào danh sách hộ nghèo từ nhiều năm nay nhưng tất cả các nguồn vốn hỗ trợ đối với gia đình ông đều rơi vào im lặng.
Còn chị Siu- buôn Blang, xã Chư Ngọc ôm đứa con nhỏ nói trong buồn bã: “Nhà không có đất, hai vợ chồng phải đi làm thuê làm mướn. Không có việc gì làm thì đi thả lưới bắt cá đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo sống qua ngày. Mấy năm nay chưa nhận được sự hỗ trợ nào của Nhà nước cả. Cán bộ xã xuống nhà bảo tôi nộp lại sổ hộ nghèo để Nhà nước giúp làm lại căn nhà đã hỏng nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu. Đến nay, cán bộ xã cũng không chịu trả lại sổ hộ nghèo cho tôi”.
Nhiều hộ nghèo ở đây tỏ ra hết sức bức xúc nhưng rồi chẳng biết kêu ai. Không những mọi nguồn hỗ trợ không đến được tay người nghèo hoặc chỉ đến cho có, số tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết (không quá 1 triệu đồng/hộ) cũng không đến được người dân nơi đây.
Gặp chúng tôi, chị H’Plôt- buôn Blang, xã Chư Ngọc bức xúc: “Kể từ khi nhận sổ hộ nghèo từ năm 2006 đến nay tôi vẫn chưa nhận được gì. Thấy trên tivi người nghèo ở nhiều nơi được trợ giúp lương thực cứu đói, hỗ trợ tiền cho người nghèo ăn Tết nhưng nhiều hộ nghèo ở đây vẫn không nhận được đồng nào”.
Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm?
Trao đổi với chúng tôi, ông Ksor Blứh- Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc giải thích: “Nhiều năm qua, các hộ nghèo đã nhận được sự trợ giúp các mặt hàng chính sách như: Chương trình 134 hỗ trợ sản xuất (6 triệu đồng/ha); Chương trình 135 hỗ trợ các hộ nghèo có điều kiện chăn nuôi bò (5 triệu đồng/hộ), cùng nhiều mặt hàng chính sách cung cấp: Phân bón, cây- con giống… và cả tiền Tết 200 ngàn đồng/khẩu. Việc nhiều hộ nghèo chưa nhận được hỗ trợ gì bởi họ đã… thoát nghèo nhưng chúng tôi chưa kịp thu hồi sổ khiến họ hiểu nhầm trong khi trưởng thôn, buôn không chịu giải thích cho người dân”.
Lý giải của Chủ tịch UBND xã là vậy nhưng theo xác minh của chúng tôi, xã Chư Ngọc hiện vẫn còn 218 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 26,2% và cho đến nay việc rà soát, kiểm tra các hộ đã thoát nghèo năm 2009 vẫn chưa được cán bộ chính quyền triển khai. Chính vì vậy, các mặt hàng hỗ trợ hộ nghèo vẫn được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, các cơ quan, ban ngành chuyển xuống địa phương theo danh sách phiếu bầu tại các thôn, buôn… Nhưng phần lớn đều không đến được tay hộ nghèo.
Ông Nguyễn Văn Hường- Phó Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa thừa nhận: “Những bức xúc của người dân chúng tôi đã nhận được từ lâu. Vừa qua, UBND huyện cũng thành lập đoàn kiểm tra tại những địa bàn người dân phản ánh có biểu hiện tiêu cực”.
Nhưng khi được yêu cầu cung cấp thông tin về kết quả của đoàn thanh tra cũng như việc xử lý cán bộ địa phương trong việc xà xẻo các mặt hàng, nguồn vốn hỗ trợ người nghèo của UBND huyện Krông Pa, ông Nguyễn Văn Hường từ chối với lý do “không đủ thẩm quyền để cung cấp thông tin cho báo chí”!
Được biết, nhiều năm qua, việc cấp kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo tại Krông Pa tồn tại rất nhiều sai phạm ở các xã. Đề nghị các ngành chức năng cần thanh tra làm rõ.
Kiên Luận