Bình Định: Tòa tuyên phạt các bị cáo 30 năm tù giam vì buôn bán ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-9, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đỗ Hiệp (SN 1980, phường Ngô Mây) 11 năm tù; Nguyễn Văn Cư (SN 1990, phường Thị Nại) 7 năm tù; Võ Thanh Hiếu (SN 1990, phường Nhơn Bình) 6 năm tù; Lê Văn Khoa (SN 1984, phường Đống Đa) TP. Quy Nhơn 30 tháng tù giam và Mai Thị Thương (SN 1986, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Quang Trung
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2012 đến tháng 12-2012 Hiệp, Cư và Hiếu vào TP. Hồ Chí Minh mua tổng cộng 45 gam ma túy đá, với số tiền 82 triệu đồng và đã 232 lần bán cho con nghiện trọng lượng 40,95 gam thu được trên 160 triệu đồng thu lợi bất chính trên 64 triệu đồng. Riêng Hiếu cùng Hiệp mua 25 gam ma túy đá, chia nhỏ và bán cho con nghiện 137 lần với trọng lượng 22,62 gam.

Còn Khoa đã 12 lần bán cho con nghiện với trọng lượng 1,56 gam. Đối với Cư ngoài việc cùng Hiệp mua 20 gam ma túy đá rồi cùng Hiệp phân nhỏ bán cho con nghiện 95 lần, trọng lượng 18,33 gam, Cư còn cùng với với Thương mua 7,5 gam ma túy đá rồi đem về Quy Nhơn phân nhỏ bán cho con nghiện tổng cộng 39 lần, trọng lượng 5,324 gam.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo Nguyễn Văn Cư và Nguyễn Đỗ Hiệp nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 15 triệu đồng; các bị cáo Võ Thanh Hiếu, Mai Thị Thương và Lê Văn Khoa mỗi bị cáo nộp lại 5 triệu đồng.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người

Đó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó GĐ Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.