Hai hung thủ đều lãnh án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-7, tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Hiền giết người, cướp tài sản từng gây xôn xao dư luận cách đây hơn nửa năm. Hàng ngàn người dân có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy hài lòng khi hai kẻ thủ ác cùng phải chịu mức án cao nhất cho hành vi man rợ, tàn ác, mất hết tính người mà chúng đã gây ra.

Theo cáo trạng của Viện Kiểmsát Nhân dân tỉnh, sáng 16-12-2012, tại một quán cà phê ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thanh Tú (SN 1994) đã rủ Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1992, cùng trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) lên Gia Lai để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đích ngắm của Tú là tiệm vàng Thảo Ly (tổ dân phố 2, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) của chị Nguyễn Thị Mai-người mà năm 2007 Tú đã từng có thời gian làm thuê và nhận Tú làm con nuôi.
 

Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Thanh Tú tại phiên tòa. Ảnh: T.D
Nguyễn Ngọc Hiền và Nguyễn Thanh Tú tại phiên tòa. Ảnh: T.D

Sau khi Hiền đồng ý, tối 18-12, Tú và Hiền bắt xe từ Bình Dương lên thị trấn Đak Đoa. Hai đối tượng tìm đến nhà chị Mai xin vào làm thuê để chờ cơ hội ra tay cướp tài sản. Do không có việc gì cho Tú và Hiền làm nhưng nghĩ đến mối quan hệ trước đây, chị Mai cho hai đối tượng ở nhờ căn phòng trọ phía sau nhà để chúng tìm việc. Điều này vô tình đã làm hỏng âm mưu của Tú và Hiền.

Đến chiều 20-12, chị Mai giới thiệu Tú và Hiền cho em gái mình là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, trú tại tổ 6, thị trấn Đak Đoa) để phụ bán quán cà phê và karaoke. Khi chị Thủy đồng ý, Tú và Hiền dọn đồ từ nhà chị Mai sang ăn ở luôn tại nhà chị Thủy.

 

Cùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa với Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Ngọc Hiền có 6 đối tượng, gồm: Lê Đức Phương (20 tuổi), Đỗ Quốc Thành (20 tuổi), Nguyễn Trọng Sơn (22 tuổi), Nguyễn Trường Sơn (20 tuổi), Nguyễn Phi (24 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Vy (19 tuổi). Các đối tượng này bị phạt tổng cộng 13 năm 6 tháng tù vì các tội danh: “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “không tố giác tội phạm” và “che giấu tội phạm”.

Sau 2 ngày ở nhà chị Thủy, đến khoảng 22 giờ ngày 22-12, biết anh Võ Thành Sơn (chồng chị Thủy) đi đám cưới không về, ở nhà chỉ có bà Trần Thị Ái (SN 1938, mẹ chị Thủy), chị Thủy và cháu Võ Thành Trung (SN 1999, con chị Thủy), Tú bèn nói với Hiền sẽ ra tay cướp tài sản nhà chị Thủy trong đêm đó.

Dọn dẹp, đóng cửa quán xong, Tú và Hiền giả vờ xem tivi với cháu Trung ở phòng khách. Khi chị Thủy bảo cháu Trung đi đánh răng, chúng liền đi theo, dùng dao chuẩn bị từ trước khống chế cháu Trung, bịt miệng và trói chân tay cháu rồi nhốt trong nhà vệ sinh. Tiếp đó, chúng đi lên phòng khách, thấy chị Thủy đi từ phòng ngủ ra, Tú xông tới một tay ôm cổ, một tay kề dao vào cổ chị Thủy. Khi chị Thủy la “Tụi bay làm gì vậy?” thì Tú dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng chị.

Biết gặp phải kẻ bất lương, chị Thủy giật sợi dây chuyền vàng trên cổ mình đưa cho Tú và van xin. Lúc này, bà Trần Thị Ái ngủ ở phòng bên cạnh thức dậy hỏi: “Có chuyện gì đó?” thì bị Hiền xông vào dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng và bụng khiến bà Ái chết ngay tại chỗ. Sau khi giết bà Ái, thấy chị Thủy vẫn kêu la, vùng vẫy, Tú và Hiền đã dùng dây trói chân tay chị Thủy và dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, vai, bụng chị. Vừa đâm chúng vừa tra hỏi “Chìa khóa và mã số két sắt bao nhiêu?”. Do chị Thủy không chịu trả lời nên cả hai tiếp tục dùng dao đâm chị đến chết.

Giết xong chị Thủy, Tú lục soát lấy trên người chị Thủy 1 sợi dây chuyền, 1 đôi hoa tai, 2 nhẫn vàng còn Hiền vào lục lấy trên người bà Ái 2,5 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng. Sau đó, chúng vào phòng ngủ của chị Thủy lục soát lấy 3 điện thoại di động. Tiếp tục tìm cách mở két sắt nhà chị Thủy nhưng không được, hai đối tượng đi thay quần áo rồi dắt chiếc xe máy BKS 81C1-056.13 của chị Thủy rồi thay nhau lái và chạy thẳng về hướng TP. Thủ Dầu Một.

Tại đây, Tú và Hiền đưa chiếc xe máy cướp được cùng giấy đăng ký xe và một sợi dây chuyền nhờ bạn bán giùm. Sau đó, Tú và Hiền đã được bạn bè giúp sức đưa đi trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Tuy nhiên, đến ngày 10-1-2013, cả hai đối tượng đã bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Trước những tội ác mà các đối tượng đã gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú án tử hình về tội giết người, 11 năm tù về tội cướp tài sản; Nguyễn Ngọc Hiền án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp lại, cả hai đối tượng đều phải chịu án tử hình. Ngoài ra, hai đối tượng còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 247 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần; trợ cấp nuôi dưỡng 2 con chị Nguyễn Thị Thủy mỗi tháng 1,2 triệu đồng/cháu đến khi đủ 18 tuổi.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.