Tìm thấy 11 thi thể vụ 8 tàu hàng chìm trên biển Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến tối 9-11, 84 thuyền viên trên 8 tàu hàng bị chìm đã tìm thấy 82 nạn nhân, trong đó có 71 người còn sống và 11 người đã tử vong, trong đó quan chức năng đã xác định được danh tính của 9 người.
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân vào bờ
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân vào bờ
Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến-Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, cho biết trong ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trên vùng biển Quy Nhơn, Bình Định.
Ông Tiến, người trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm các thuyền viên mất tích, thông tin rằng lực lượng cứu hộ cứu nạn đã huy động thêm 6 tàu giã cào của ngư dân, cào dưới đáy các khu vực biển nghi ngờ có thi thể thuyền viên.
Bộ Quốc phòng cũng đã điều động 26 thợ lặn đặc công của Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 thuộc Quân chủng Hải quân tham gia tìm kiếm các thuyền viên mất tích.
Các thợ lặn sử dụng các khí tài đặc chủng để lặn, dò tìm các nạn nhân trong khoang tàu chìm.
Tuy nhiên, ngày hôm nay khu vực biển Quy Nhơn có gió to, sóng lớn, lực lượng thợ lặn vẫn chưa thể tiếp cận các khoang tàu chìm.
Ngoài ra, lực lượng cứu hộ sử dụng flycam để quan sát các đoạn bờ biển có địa hình phức tạp, ghềnh đá với hy vọng phát hiện các nạn nhân bị mắc kẹt, trôi dạt.
Tuy nhiên thời tiết xấu, sóng to khiến công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Thiếu tướng Tiến cho biết hiện lực lượng Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã tập hợp đầy đủ các chuyên gia, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu khi trục vớt các tàu bị chìm này.
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân vào bờ
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân vào bờ
Phương án ứng phó được thống nhất đó là hút hết dầu trên tàu 8 tàu bị chìm trước khi trục vớt, tiếp đó là sử dụng phao bao vây kín khu vực tàu trong quá trình trục vớt để dầu trên tàu không lan rộng gây ô nhiễm.
Cảng vụ Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và các chủ tàu bị chìm đang họp bàn thống nhất phương án trục vớt cụ thể từng tàu để sớm bảo đảm an toàn luồng cảng Quy Nhơn cũng như nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu.
Trường An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.