Doanh nghiệp đã tự tháo dỡ đập ngăn sông Đak Bla

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi VOV có phản ánh về việc Công ty TNHH một thành viên Xuân Tài ngang nhiên đắp một đập lớn chắn ngang lòng sông Đăk Bla, đoạn chảy qua địa bàn phường Thắng Lợi và xã Đak Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để thực hiện việc khai thác cát sỏi trái phép, ngày 15-5, doanh nghiệp này đã tự tháo dỡ con đập, trả lại dòng chảy cho sông.
 

Doanh nghiệp múc dọn bờ đập trả lại dòng chảy cho sông Đak Bla.
Doanh nghiệp múc dọn bờ đập trả lại dòng chảy cho sông Đak Bla.

Tại hiện trường vào sáng 16-5 cho thấy, Công ty TNHH một thành viên Xuân Tài đã sử dụng phương tiện cơ giới múc dọn bờ đập, vận chuyển đất đá đi nơi khác trả lại dòng chảy cho sông Đak Bla.

Về những vi phạm của doanh nghiệp, thông tin từ Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum khẳng định, Công ty TNHH một thành viên Xuân Tài đã tự ý dùng phương tiện cơ giới đào hố, đắp đập dài 84 mét, diện tích chiếm đất 420 m2 để ngăn dòng chảy của sông Đak Bla. Con đập ngăn sông mà doanh nghiệp này đào đắp nằm ngoài khu vực được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép khai thác khoáng sản gần 300 mét.

Vi phạm nghiêm trọng hơn là doanh nghiệp đã thực hiện lấn, chiếm lòng sông và đất bán ngập với tổng diện tích trên 7.400 m2, khai thác trái phép trên 3.500 m3 cát, sỏi trong thời gian kéo dài khoảng 8 tháng.

Chiều 16-5, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức, ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cũng đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Xuân Tài khẩn trương khắc phục vi phạm; san lấp các vị trí đã đào đắp, giao trả lại hiện trạng phần đất mặt nước, khoáng sản như trước khi vi phạm.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.