Khẩn trương làm rõ khối tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các cơ quan thuộc Chính phủ đang tiến hành khẩn trương quá trình kiểm tra, rà soát liên quan đến khối tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

Liên quan đến tiến trình kiểm tra khối tài sản của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa tại Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, trả lời báo chí tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2-2017 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tại văn bản số 3308 ngày 16-2-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc báo chí có đề cập liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa với khối tài sản tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

“Đây là một ý kiến rất quan trọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong vấn đề chủ trương chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Sau khi có ý kiến của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo này”, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định.


 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời báo chí tại phiên họp báo.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời báo chí tại phiên họp báo.


Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, các cơ quan liên quan sẽ làm việc cụ thể về một số vấn đề như quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nơi Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã từng công tác; quá trình cổ phần hóa, bán phần vốn và việc thực hiện các quy định cũng như việc bổ nhiệm người nhà nắm các vị trí quan trọng trong việc quản lý tài chính, quản lý tài sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Công chức, viên chức.

Những nội dung kiểm tra này sẽ được các cơ quan tiến hành khẩn trương và báo cáo Thủ tướng, trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ báo cáo Tổng Bí thư.

Người phát ngôn của Chính phủ cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài chính chủ trì cùng với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra Chính phủ, Ban Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước rà soát toàn bộ những quy định liên quan đến việc thực hiện quá trình tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước, từ đó tránh những kẽ hở, sơ hở trong quy định của pháp luật.

“Những nội dung này sẽ được các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2017 với tinh thần triển khai rất nhanh, khẩn trương trung thực và khách quan để báo cáo một cách chính xác nhất, từ đó làm cơ sở báo cáo Tổng Bí thư, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban đảng Trung ương để làm rõ vấn đề báo chí đã nêu”-Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Trước đó, thông tin từ Bộ Công thương cho biết, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Từ năm 2000-2005, bà Hồ Thị Kim Thoa là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Từ năm 2005-2010, bà Hồ Thị Kim Thoa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Bộ Công thương xác định số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương.

Đồng thời, số cổ phần này đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm Thứ trưởng vào năm 2009 và đã được báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công thương.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.