Xe biển xanh chở cán bộ đi chúc Tết tông chết 2 cô giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điều tra bước đầu cho thấy chiếc xe biển xanh thuộc biên chế Văn phòng UBND tỉnh Đak Lak chở cán bộ nhân viên đi chúc Tết đã chạy sai làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 22-1, ông Bùi Hồng Quý-Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đak Lak - xác nhận chiếc xe công vụ va chạm làm chết hai cô giáo tại quốc lộ 14 đoạn qua xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar, Đak Lak) chiều 21-1 là xe thuộc biên chế của Văn phòng UBND tỉnh.

“Thời điểm xảy ra tai nạn xe đang chở một số cán bộ, viên chức trong văn phòng đi chúc Tết buôn kết nghĩa ở huyện Krông Năng. Việc xe gây tai nạn là rất đáng tiếc, lúc bị tai nạn trên xe chỉ có một số cán bộ chứ không có lãnh đạo tỉnh nào. Hiện chúng tôi đang đợi cơ quan công an kết luận đúng sai thế nào” - ông Quý thông tin.

Theo ông Quý, sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng UBND tỉnh Đak Lak đã cử hai lãnh đạo văn phòng đến gia đình các nạn nhân để thắp hương, chia buồn. Đồng thời đơn vị cũng huy động cán bộ viên chức trong cơ quan quyên góp chia sẻ với mất mát của gia đình nạn nhân này ngay thời điểm cận Tết.

“Hiện đang trong ngày nghỉ nên chúng tôi chưa thể xử lý được gì, nhưng tinh thần là Văn phòng Uỷ ban sẽ đình chỉ công tác với tài xế cho tới khi có kết luận của cơ quan công an mới tính tiếp việc xử lý tiếp theo” - ông Quý cho biết thêm.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-1 khi đang trên từ thị xã Buôn Hồ về TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak, chiếc xe công vụ thuộc biên chế của Văn phòng UBND tỉnh Đak Lak đã va chạm với hai người phụ nữ chở nhau trên cùng một xe máy.

Sau cú va chạm, hai phụ nữ ngã ra đường và qua đời sau đó.

Các nạn nhân được xác định là cô giáo T.T.B.T và N.T.M - đều là giáo viên Trường Trưng Vương, thị xã Buôn Hồ, Đak Lak. Hai cô đang trên đường đi thăm người quen tại huyện Cư M’gar.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Đak Lak, tài xế lái xe công vụ trên tên Minh. Hiện trường vụ tai nạn bước đầu cho thấy chiếc xe biển xanh chạy sai làn đường.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.