An ninh điều tra bắt kẻ giả danh Thanh tra Chính phủ lừa chạy việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng An ninh điều tra Thanh Hóa ngày 14-12 đã bắt Trần Công Trung, kẻ giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa xin việc chiếm đoạn cả tỷ đồng của nhiều người.

Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 14-12 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Trung (SN 1978, ngụ xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 

 Hành nghề xe ôm nhưng Trần Công Trung
Hành nghề xe ôm nhưng Trần Công Trung "nổ" là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa xin việc chiếm đoạt tiền của người khác


Đồng thời, cơ quan này đang tổ chức truy bắt Phạm Thị Phượng (SN 1974, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là người đã câu kết với Trung để lừa đảo xin việc.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Trần Công Trung là lao động tự do, hành nghề xe ôm tại Hà Nội. Trong quá trình hành nghề, Trung quen biết với Phạm Thị Phượng (là lao động tự do tại Hà Nội), 2 người này sau đó đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Với thủ đoạn giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài những người nhẹ dạ, cả tin đang có nhu cầu xin việc làm để chiếm đoạt tài sản của những người này.

Bằng thủ đoạn trên, tháng 7-2013, Trung và Phượng đã hứa hảo xin việc làm cho 2 người ở huyện Quảng Xương và TP. Thanh Hóa vào làm tại các cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Đến nay, các đối tượng này không những không xin được việc làm cho các bị hại, cũng không trả tiền.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là nạn nhân của Trung và Phượng, đề nghị liên hệ để được giải quyết.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.