Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung xuất hiện lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 28-11, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay bão số 9 (bão Tokage) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, do ảnh hưởng sau bão, miền Trung xuất hiện đợt lũ mới.
 

Dự báo đường đi bão số 9 - bão Tokage.
Dự báo đường đi bão số 9 - bão Tokage.

Theo bản tin phát đi lúc 9 giờ ngày 28-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay, 28.11 bão số 9 -  bão Tokage đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 28-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc được tăng cường vào ngày mai (29-11), khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1,5 - 3 mét. Biển động.

Theo Chi cục Phòng chống lụt bão miền Trung -Tây Nguyên, hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ 30-11 đến 2-12 (200 - 400mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía bắc (từ Nghệ An đến Thừa Thiên -  Huế).
 
Dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Theo thống kê của các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, tính đến 20 giờ ngày 27.11, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.469 tàu/189.825 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 187 tàu/1.776 lao động, khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa có 426 tàu/3.181 LĐ, khu vực quần đảo Trường Sa có 595 tàu/5.295 LĐ.

Đối với tỉnh Bình Định, đã có 31 tàu/181 LĐ vào tránh trú tại Philippines, 1 tàu xin tránh trú ở Indonesia là tàu BĐ 53137.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.