Thừa Thiên-Huế: Phát hiện áo ngực có chứa "thuốc lạ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-10, Chi cục QLTT tỉnh Thừa Thiên-Huế đột xuất kiểm tra quầy hàng do bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên làm chủ ở chợ Bến Ngự (TP. Huế), phát hiện số lượng lớn áo ngực nguồn gốc từ Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”.
 

3 viên “thuốc lạ” được lấy ra từ chiếc áo ngự do bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên đang phân phối tại chợ Bến Ngự (TP Huế). Ảnh: Bùi Oanh
3 viên “thuốc lạ” được lấy ra từ chiếc áo ngự do bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên đang phân phối tại chợ Bến Ngự (TP. Huế). Ảnh: Bùi Oanh

Khi cắt những chiếc áo ngực này, bên trong áo đều có hai túi dung dịch, mỗi túi chứa 3 viên “thuốc lạ” màu trắng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên cho biết: “Số hàng trên chúng tôi mua từ một cơ sở tại Đà Nẵng rồi đem bán ra chợ Bến Ngự để tiêu thụ. Bình quân mỗi áo ngực bán ra có giá từ 50-60 nghìn đồng”. Chi cục QLTT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập biên bản tạm giữ 21 áo ngực có nguồn gốc Trung Quốc, ghi nhãn An JiTing, về vi phạm không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt…

Ông Kỳ Hữu Đông, Đội trưởng Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên báo mạng, Chi Cục QLTT tỉnh đã triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra áo ngực như báo chí phản ánh. Trước mắt, sẽ kiểm tra toàn bộ các quầy hàng, các Shop bán áo ngực tại các chợ đầu mối, và các điểm bán lẻ. Sau khi phát hiện sẽ xử lý các shop bày bán các chiếc áo dây nịt ngực không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, đặc biệt có chứa các chất, dung dịch có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng.
 

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên đang thành khần khai báo về lô áo ngực có chứa “thuốc lạ” tại cơ quan chức năng. Ảnh: Bùi Oanh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên đang thành khần khai báo về lô áo ngực có chứa “thuốc lạ” tại cơ quan chức năng. Ảnh: Bùi Oanh

Đây là lần đầu, Chi cục QLTT tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện sự việc này. Chi cục QLTT tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ kiểm tra đồng loạt tất cả các chợ và shop kinh doanh mặt hàng áo ngực trên địa bàn TP. Huế, đồng thời gửi mẫu giám định làm rõ thành phần dung dịch và "thuốc lạ" để kịp thời xử lý.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.