Xâm nhập email của doanh nghiệp lừa đảo 25.000 USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kẻ gian đã xâm nhập địa chỉ email của một doanh nghiệp ở Bình Định yêu cầu đối tác chuyển 25.000 USD tiền đặt cọc mua hàng đến tài khoản khác để chiếm đoạt.
Ngày 5-1, bà Nguyễn Tích Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát (trụ sở tại KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Trụ sở Công ty TNHH Hoàng Phát. Ảnh: Đức Anh
Theo nội dung trình báo, ngày 24-12-2019, Công ty TNHH Hoàng Phát nhận thông báo chuyển 25.000 USD từ một doanh nghiệp đối tác ở nước ngoài tên "Supperson Ltd" để đặt cọc mua hàng. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, Công ty TNHH Hoàng Phát vẫn không nhận được số tiền đặt cọc mua hàng nên liên hệ lại với khách hàng, yêu cầu chuyển tiền.
Phía Supperson Ltd cho biết trên email của Công ty TNHH Hoàng Phát có thông báo yêu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản mang tên một công ty khác mở tại Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh quận Gò Vấp, TP HCM. Do vậy, Supperson Ltd đã chuyển 25.000 USD đến tài khoản này.
Công ty TNHH Hoàng Phát kiểm tra tài khoản nhận tiền do khách hàng cung cấp thì xác định đó không phải là tài khoản của công ty mình. Nghi ngờ địa chỉ email của công ty bị kẻ gian chiếm đoạt quyền sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Giám đốc Nguyễn Tích Hoàn đã trình báo cơ quan chức năng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp cùng Eximbank đề nghị phong tỏa, không cho giao dịch số tiền 25.000 USD để phục vụ công tác điều tra.
Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null