Vụ lập Facebook dụ cho vay, cưỡng đoạt tình, tiền: Thêm nhiều thiếu nữ là nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 7-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết phát hiện thêm nhiều thiếu nữ là nạn nhân trong vụ Nguyễn Thanh Nhàn lập Facebook giả mạo người khác để dụ cho vay lãi suất thấp rồi cưỡng đoạt tình, tiền.
Nguyễn Thanh Nhàn bị bắt. Ảnh: VĂN TIẾN
Đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn. Ảnh: VĂN TIẾN
Sau một tuần bắt được Nguyễn Thanh Nhàn (20 tuổi, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo và cưỡng đoạt tình, tiền của các cô gái trẻ.
Theo điều tra, Nhàn vào Đà Nẵng làm phụ bếp, tuy nhiên từ đầu năm 2020, các nhà hàng ngừng hoạt động vì dịch Covid-19 nên thất nghiệp, về lại quê. Nhàn khai, thời gian này cần tiền lo cho vợ sinh con đầu lòng nên Nhàn lên mạng vay tiền trực tuyến nhưng bị lừa, mất tiền đặt cọc làm hồ sơ, thủ tục vay.
Bị mất tiền, Nhàn "học" được cách thức lừa đảo bằng cách lập Facebook giả mạo tên chị Nguyễn Bảo Ngọc (37 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) rồi đăng tin cho vay với lãi suất thấp 0,1%/tháng và không cần thế chấp tài sản.
Giăng "bẫy tình" với các cô gái trẻ 
Các bị hại thấy Facebook đăng tải cả chứng minh nhân dân và hình ảnh của chị Nguyễn Bảo Ngọc nên tin tưởng liên hệ. Nhàn yêu cầu gửi ảnh chứng minh nhân dân và 200.000 đồng tiền cọc để làm hồ sơ vay số tiền tối đa 10 triệu đồng.
Nhàn khai nhận, chỉ trong 20 ngày của tháng 6, Nhàn đã lừa hàng chục người chuyển khoản tiền cọc, chiếm đoạt 20 triệu đồng.
Trong thời gian lừa đảo, Nhàn nhận được nhiều tin nhắn từ các thiếu nữ có nhu cầu vay tiền nên nảy ý "giăng bẫy tình". Nhàn lấy lý do các em gái nhỏ chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân nên dụ các em chụp ảnh, quay clip gương mặt và những chỗ nhạy cảm trên cơ thể rồi gửi cho Nhàn để làm tin.
Các thiếu nữ tin tưởng Facebook Nguyễn Bảo Ngọc (mà Nhàn làm giả mạo) là phụ nữ nên làm theo và lập tức bị Nhàn trở mặt, ép phải quan hệ tình dục, nếu không sẽ tung hình ảnh, clip nóng lên mạng xã hội.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, khi bị bắt, trong điện thoại của Nhàn có nhiều hình ảnh, clip của các cô gái trẻ ở nhiều tỉnh thành, trong đó có những em gái tuổi vị thành niên.
Trong số này, có em N. (trú tại Đà Nẵng) chỉ mới 15 tuổi. Nhàn ép buộc em này phải ra TP. Huế nếu không Nhàn sẽ gửi những hình ảnh, clip cơ thể của N. đến gia đình, bạn bè, nhà trường…
Tuy nhiên, N. đã "dụ" Nhàn vào Đà Nẵng. Chiều 1-7, Nhàn mượn xe máy của bạn chở em N. đi lòng vòng rồi tấp vào một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê). Khi Nhàn đưa N. vào phòng, chuẩn bị giở trò thì bị Phòng Cảnh sát hình sự ập vào khống chế.
Theo Văn Tiến (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Pleiku tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Pleiku tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

(GLO)- Đó là chủ đề của Hội thi dân vũ thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2024 được Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức vào ngày 15-8. Thành công của hội thi đã góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc và tạo sân chơi để thanh thiếu nhi thể hiện tài năng.
Gen Z thể hiện tình yêu với rap

Gen Z thể hiện tình yêu với rap

(GLO)- Từ dòng nhạc chịu nhiều định kiến, đến nay, rap được đón nhận cởi mở hơn, vươn lên dẫn đầu trong đời sống âm nhạc của tuổi teen. Ở Gia Lai, nhiều gen Z tự tin thể hiện tình yêu với rap, sáng tác những bản nhạc mang đậm tinh thần tuổi trẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
Giúp trẻ sống có kỷ luật

Giúp trẻ sống có kỷ luật

(GLO)- Kết thúc năm học, nhiều chương trình sinh hoạt hè cùng những hoạt động bổ ích cũng như các lớp kỹ năng sống được phối hợp tổ chức nhằm tạo dựng cho trẻ em khoảng thời gian thư giãn hữu ích và an toàn.
Quà mừng cưới

Quà mừng cưới

Câu chuyện đôi bạn trẻ đăng thông tin mời cưới trên mạng xã hội, kèm theo số tài khoản ngân hàng, thiệp cưới in mã quét QR để khách mời chuyển khoản mừng cưới đang gây nhiều ý kiến trái chiều trên không gian mạng.