Việt Nam là hạt giống vòng loại U23 châu Á 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thầy trò HLV Park Hang-seo hưởng lợi từ việc lọt vào trận chung kết U23 châu Á 2018.

Tại vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2020, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chia 46 đội tham dự ra làm hai khu vực: Tây Á và Đông Á.

Việt Nam là hạt giống vòng loại U23 châu Á 2020.

Việt Nam là hạt giống vòng loại U23 châu Á 2020.

Với thành tích lọt vào chung kết giải đấu năm 2018, Việt Nam được chọn làm hạt giống của khu vực Đông Á, cùng bốn cái tên là Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Triều Tiên.

Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 26.3.2019. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020. Hiện có bảy quốc gia giành quyền đăng cai vòng chung kết, gồm Việt Nam, Australia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Lebanon.

Theo thông báo từ AFC, ba đội đứng đầu vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng đội chủ nhà Nhật Bản. Nếu Nhật Bản là một trong ba đội đứng đầu, suất còn lại của châu Á sẽ thuộc về đội đứng thứ tư.

Cũng theo AFC, 16 đội vượt qua vòng loại sẽ được bốc thăm chia làm bốn bảng, tham dự vòng chung kết. 

* Danh sách phân nhóm hạt giống vòng loại U23 châu Á 2020 khu vực Đông Á

 

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

Việt Nam

Trung Quốc

Campuchia

Mông Cổ

Guam

Hàn Quốc

Australia

Indonesia

Brunei

Mariana

Nhật Bản

Thái Lan

Đông Timor

Philippines

 

Malaysia

Myanmar

Lào

Đài Loan

 

Triều Tiên

Hong Kong

Singapore

Macau

 

Theo Thắng Nguyễn (VnE)

Có thể bạn quan tâm

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

(GLO)- “Văn giỏi, võ tinh” là cách mà nhiều nhận xét về em Ngô Đức Sỹ (SN 2008, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ giành huy chương ở các giải đấu Taekwondo, em còn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

null