Việt Nam khẳng định ý nghĩa của việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7.5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức Phiên họp chính thức kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử, gây vô vàn đau thương, mất mát cho nhân loại.

Quang cảnh sự kiện

Quang cảnh sự kiện

Phát biểu tại Phiên họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh và tưởng niệm tất cả các nạn nhân của cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc và lâu dài của việc chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai đối với cộng đồng quốc tế và đất nước Việt Nam.

Đúng vào thời điểm này, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, kết thúc gần một thế kỷ đô hộ của chế độ thực dân và phát xít, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập và dân chủ.

Sự kiện lịch sử này là minh chứng sống động cho tinh thần quật cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam kiên định theo đuổi độc lập, tự do, cho dù phải trải qua đến ba thập kỷ kháng chiến sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhân dân Việt Nam mới giành được độc lập, thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc vào năm 1975.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định bài học lịch sử của Chiến tranh thế giới  thứ hai cũng như của Việt Nam là không một thế lực nào có thể khuất phục được khát vọng bền bỉ về hòa bình, các giá trị phổ quát về độc lập tự do và quyền tự quyết dân tộc.

Nhân dịp này, Việt Nam kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác đa phương, đoàn kết quốc tế, thúc đẩy lòng tin và đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc như tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đây là những nguyên tắc quan trọng giúp ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới kể từ 1945 và tạo nên nền tảng của tổ chức Liên Hợp Quốc.

Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã và đang luôn hết mình đóng góp vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, phát triển, vì một tương lai tươi đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

(Theo Phạm Huân/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

(GLO)- Chiều 24-9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

null