Vì sao quân cho mượn của bầu Đức lại thăng hoa khi rời HAGL?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi HAGL đang gặp rất nhiều khó khăn ở V.League 2022 thì nhiều cầu thủ mà đội bóng phố Núi đem cho mượn lại đang thăng hoa cùng CLB khác.
Từ chỗ là được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V.league 2022, giờ đây HAGL đang trầy trật để tìm 3 điểm đầu tiên sau chuỗi 9 trận không thắng. Hàng công không có sự đổi mới, trong khi hàng thủ chơi không chắc chắn.
Có thể nói, đội bóng phố Núi đang ở giai đoạn rất khó khăn mặc cho không phải cạnh tranh một suất trụ hạng. Giữa tình cảnh này, người hâm mộ lại nhận ra một điều lạ lẫm rằng rất nhiều các cầu thủ của HAGL được đem cho mượn ở mùa giải năm nay lại đang chơi bóng "như lên đồng".
Đầu tiên là Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho và Châu Ngọc Quang. Khi ở Pleiku, ba cầu thủ này thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị. Song, đến với Hải Phòng lại trở thành trụ cột liên tục ra sân trong đội hình chính thức.

Châu Ngọc Quang là một trong ba cầu thủ mà HAGL cho Hải Phòng mượn.
Châu Ngọc Quang là một trong ba cầu thủ mà HAGL cho Hải Phòng mượn.
Không những vậy còn chơi bóng chói sáng góp công vào giúp cho đội bóng đất Cảng đóng chiếm vị trí thứ hai, cạnh tranh chức vô địch V League 2022 với Hà Nội FC. Thậm chí, trong đợt tập trung ĐTQG gần nhất vào tháng 9, Châu Ngọc Quang cũng đã được HLV Park Hang-seo trao cơ hội để lên ăn cơm tuyển.
Ngoài ra, HAGL còn cung cấp 9 cái tên cho đội bóng CAND -đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất. Đáng chú ý Thanh Sơn và Minh Bình chính là hai trong số những gương mặt vừa ghi bàn giúp CLB Công An Nhân Dân đánh bại Phố Hiến với tỷ số 2-1 để giành quyền lên chơi tại V.League 2023.
Có thể thấy rằng những cầu thủ HAGL được cho mượn đã cởi bỏ được tâm lý khi không phải cạnh tranh với rất nhiều tuyển thủ quốc gia tại Hàm Rồng. Qua đó, họ thoải mái và tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân và bộc lộ hết khả năng của mình.
Thanh Sơn và Minh Bình (thứ 2 và thứ 4 từ trái sang) tỏa sáng trong màu áo CAND.
Thanh Sơn và Minh Bình (thứ 2 và thứ 4 từ trái sang) tỏa sáng trong màu áo CAND.
Ngoài ra, cũng cần phải nói đến tài năng của HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng. Trước khi đến với Thành phố hoa phượng đỏ, chiến lược gia người Thanh Hóa cũng đã rất thành công với Hà Nội FC. Việc sử dụng nhân sự hợp lý giúp cho các cầu thủ luôn phát huy được hết khả năng của họ.
Cũng giống như người đồng nghiệp, HLV Thạch Bảo Khanh đã nhận thấy những tố chất ở Minh Bình và Thanh Sơn. Qua đó, xây dựng lối chơi của CAND xoay quanh những cầu thủ trụ cột nhằm tạo ra một hệ thống nhuần nhuyễn nhất có thể.
Việc cho quân đi du học của bầu Đức vô hình giúp ta nhìn thấy rõ rằng đó là tín hiệu tích cực trước khi quay về và công hiến cho HAGL. Thêm nữa cũng cần phải nói rằng nên tạo điều kiện nhiều hơn để những cầu thủ có tố chất được ra sân và thể hiện tài năng chơi bóng.
Theo Trung Hiếu (Dân Việt/Bóng đá)

https://danviet.vn/vi-sao-quan-cho-muon-cua-bau-duc-lai-thang-hoa-khi-roi-hagl-2022102618031172.htm

Có thể bạn quan tâm