VFF mất gần 300 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng tại ASIAD 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận bán kết ASIAD 2018 khiến VFF bị ban kỷ luật AFC phảt số tiền 12.500 USD (tương đương gần 300 triệu đồng).
Mới đây, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do để CĐV đội nhà đốt pháo sáng trong trận bán kết ASIAD 2018 gặp Olympic Hàn Quốc.
Trao đổi cùng Zing.vn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận thông tin, đồng thời gửi gắm tới khán giả: "Sắp tới, các đội tuyển Việt Nam còn tham dự AFF Cup, vòng chung kết Asian Cup 2019 và một loạt các giải đấu khác. Bởi vậy, tôi hy vọng CĐV đội nhà sẽ không quá khích khiến VFF cũng như các đội tuyển ảnh hưởng".
CĐV Việt Nam đốt pháo sáng tại ASIAD 2018. Ảnh: VFF.
CĐV Việt Nam đốt pháo sáng tại ASIAD 2018. Ảnh: VFF.
Theo ông Hoài Anh, có rất nhiều hình thức cổ vũ sôi động nhưng vẫn giữ được văn minh cũng như không vi phạm các quy định của AFC. "Việc dùng đèn flash điện thoại cũng rất đẹp, rất ấn tượng", ông nói.
Về các hình phạt liên quan tới CĐV đốt pháo sáng, ông Hoài Anh cho biết bất kỳ hành động nào vi phạm quy định từ CĐV cũng khiến VFF đứng trước nguy cơ chịu thiệt về tài chính. 
"Các hình phạt sẽ còn tăng lên theo cấp số nhân ở những lần tái phạm. Việc vi phạm nhiều hay ít ở mỗi lần đó cũng khiến VFF phải nộp phạt nhiều hơn", ông nói.
"Người hâm mộ đồng hành cùng đội tuyển, đặc biệt khi ở nước ngoài là điều rất đáng quý. Tuy nhiên, tôi muốn nhắn nhủ rằng chúng ta hãy làm sao để không vi phạm quy định, tránh thiệt hại về vật chất cho VFF", Tổng thư ký VFF nhắn nhủ.
CĐV Việt Nam đốt pháo trên sân Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: Nguyễn Đăng.
CĐV Việt Nam đốt pháo trên sân Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Theo quy định tại điều 65.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức của AFC, cơ quan này đã quyết định xử phạt VFF 12.500 USD. Ngoài BTC địa phương phải chịu trách nhiệm do không đảm bảo an toàn, an ninh, đội bóng được nhóm CĐV đó ủng hộ cũng phải chịu phạt.
Đây không phải lần đầu tiên VFF bị "vạ lây" bởi sự quá khích từ người hâm mộ nước nhà. Cơ quan này từng bị phạt 11.000 USD (tương đương khoảng 255 triệu đồng) khi CĐV đốt pháo sáng trong chuyến làm khách Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Trước đó, một số CĐV ném xe chở đội Indonesia tại AFF Cup 2016 cũng khiến VFF nộp phạt 800 triệu đồng.
Đỗ Hải (ZING.VN)

Có thể bạn quan tâm

Bên lề World Cup 2026

Bên lề World Cup 2026

Quy định mới của FIFA tại World Cup 2026 cho phép các đội được nghỉ ba phút ở phút thứ 22 của mỗi hiệp đấu để uống nước.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

Karate Gia Lai sẵn sàng trước “trận đánh lớn”

Karate Gia Lai sẵn sàng trước “trận đánh lớn”

(GLO)- Karate là một trong những môn võ thế mạnh của thể thao Gia Lai được đầu tư trọng điểm. Các võ sĩ của tỉnh đang bước vào guồng quay tập luyện tích cực nhằm hướng tới “trận đánh lớn” là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub cho biết ông vẫn đang chờ được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các hoạt động của World Cup 2026 cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia khác trên thế giới.

null