Vé trận đấu Việt Nam so tài Tuyển Nga, Thái Lan: Cao nhất là 500.000 đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), mức giá vé hai trận đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Giải Giao hữu Quốc tế LPBank Cup 2024 sẽ dao động từ 200.000-500.000 đồng/vé.
Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có hai trận giao hữu chất lượng với những đối thủ mạnh là Tuyển Nga và Tuyển Thái Lan trong đợt FIFA Days tháng 9/2024. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có hai trận giao hữu chất lượng với những đối thủ mạnh là Tuyển Nga và Tuyển Thái Lan trong đợt FIFA Days tháng 9/2024. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng nay 21/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé Giải Giao hữu Quốc tế LPBank Cup 2024 với sự tham dự của các đội tuyển: Việt Nam, Nga và Thái Lan; diễn ra từ ngày 5/9 đến 10/9/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Cụ thể, vé xem hai trận giao hữu của Đội tuyển Việt Nam lần lượt với các đối thủ là Tuyển Nga (20 giờ ngày 5/9) và Tuyển Thái Lan (20 giờ ngày 10/9) được phát hành với 4 mệnh giá: 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé và cao nhất là 500.000 đồng/vé.

Với trận đấu giữa Đội tuyển Nga và Đội tuyển Thái Lan (20 giờ ngày 7/9), Liên đoàn VFF thông báo chỉ bán vé mệnh giá 300.000/vé với khu vực tầng 2 ở khán đài A.

Vé Giải Giao hữu Quốc tế LPBank Cup 2024 sẽ được bán thông qua hệ thống trực tuyến của VFF, độc quyền trên ứng dụng VinID (từ 29/08, VinID nâng cấp thành OneU).

Người hâm mộ có thể mua đồng thời vé xem cả 3 trận đấu ngay ở lượt mở bán vé đầu tiên, bắt đầu từ 9 giờ sáng nay 21/8 đến hết ngày 27/8. Đợt bán vé thứ hai sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 28/8 đến hết ngày 28/8 và đợt bán vé thứ ba sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/8 đến ngày 2/9, hoặc cho đến khi vé được bán hết (tùy điều kiện nào đến trước).

Sau khi mua vé thành công, người hâm mộ sẽ nhận được vé thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), thời gian nhận vé dự kiến từ ngày 29/8/2024.

Lịch thi đấu Giải Giao hữu Quốc tế LPBank Cup 2024. (Ảnh: AFC)

Lịch thi đấu Giải Giao hữu Quốc tế LPBank Cup 2024. (Ảnh: AFC)

Với sự tham dự của hai đội tuyển khách mời có chất lượng chuyên môn cao là Đội tuyển Nga (hiện xếp hạng 33 trên Bảng xếp hạng thế giới FIFA; từng 11 lần góp mặt tại đấu trường World Cup) và Đội tuyển Thái Lan (thuộc top đầu trong khu vực Đông Nam Á), LPBank Cup 2024 được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam cọ xát, nâng cao kỹ năng và chiến thuật, nhằm chuẩn bị cho Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024) diễn ra vào cuối năm nay (từ ngày 23/11 đến 21/12/2024).

Để chuẩn bị cho giải đấu, Đội tuyển Việt Nam với lực lượng các cầu thủ đang có phong độ cao do huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik tuyển chọn, dự kiến tập trung vào ngày 30/8 tới./.

Người hâm mộ có thể mua vé tại: https://id.vin/LPBankCup2024

Theo Việt Anh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null