U19 HA.GL 2 ngẩng cao đầu chia tay Vòng chung kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23-6, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra lượt trận cuối cùng bảng B của Vòng chung kết Giải Bóng đá U19 Quốc gia 2020. Qua đó đã xác định được 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết của giải đấu năm nay đó là Công an nhân dân và Sông Lam Nghệ An. 
Trước khi lượt trận này khai diễn, cục diện bảng B như sau: Công an nhân dân tạm thời dẫn đầu với 4 điểm, tiếp theo là B.Bình Dương (3 điểm), Sông Lam Nghệ An (3 điểm), Hoàng Anh Gia Lai 2 (HA.GL 2) xếp cuối với 1 điểm. Dù vậy, cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp vào vòng đấu knock out sau khi lượt trận cuối cùng khép lại. Vì tính chất quan trọng như vậy nên Ban tổ chức cho tiến hành 2 trận đấu giữa Công an nhân dân gặp Sông Lam Nghệ An, HA.GL 2 gặp B.Bình Dương diễn ra cùng giờ nhằm hạn chế tình trạng tiêu cực có thể xảy ra. 
Tiền đạo Lê Hữu Phước của HA.GL 2 lập cú đúp vào lưới B.Bình Dương. Ảnh: Khả Hòa
Tiền đạo Lê Hữu Phước của HA.GL 2 lập cú đúp vào lưới B.Bình Dương. Ảnh: Khả Hòa
Trên sân đấu chính thức, thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh của HA.GL 2 đã có một trận đấu “nhớ đời” để giành chiến thắng tưng bừng, thuyết phục với tỉ số 3-0 trước B.Bình Dương. Cầu thủ ghi bàn cho HA.GL 2 thuộc về Lê Hữu Phước lập cú đúp ở các phút 50, 90 và Cao Hoàng Tú ở phút 70. Trận đấu còn lại diễn ra trên sân phụ, tuy Công an nhân dân là đội ghi bàn mở tỉ số trận đấu trước, nhưng sau đó đã để cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bất ngờ gỡ hòa và ấn định tỉ số chung cuộc 1-1. 
Với kết quả trên, thứ tự xếp hạng cuối cùng của bảng B như sau: Công an nhân dân (5 điểm), Sông Lam Nghệ An (4 điểm), HA.GL 2 (4 điểm), B.Bình Dương (3 điểm). Mặc dù đội bóng trẻ của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và HA.GL 2 cùng có 4 điểm, nhưng các cầu thủ xứ Nghệ xếp trên nhờ hơn kết quả thắng đối đầu trực tiếp. Vào ngày 21-6, ở lượt trận thứ 2 bảng B, HA.GL 2 đã để thua với tỉ số 0-1 trước Sông Lam Nghệ An. 
Cầu thủ HA.GL 2 sớm chia tay Vòng chung kết trong thế ngẩng cao đầu. Ảnh: Khả Hòa
Cầu thủ HA.GL 2 sớm chia tay Vòng chung kết trong thế ngẩng cao đầu. Ảnh: Khả Hòa
Như vậy, 2 chiếc vé đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết Giải U19 Quốc gia năm nay đã thuộc về Công an nhân dân và Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, đội HA.GL 2 sớm chia tay vòng chung kết nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu, vì “chấp” đối phương 2 tuổi và thắng đậm trận đấu cuối. 
Theo kế hoạch, ngày 24-6, thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh trở về Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để chuẩn bị tham dự vòng loại Giải U17 Quốc gia 2020 với tư cách là đội chủ nhà bảng C, sẽ diễn ra từ ngày 10-7 tới. 
Vào lúc 16 giờ ngày 24-6, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tiếp tục diễn ra 2 trận đấu cùng giờ của bảng A, giữa chủ nhà PVF gặp TP. Hồ Chí Minh và HA.GL 1 gặp An Giang. Chỉ cần tối thiểu một trận hòa trước An Giang, lúc đó chắc chắn HA.GL 1 sẽ có mặt tại vòng bán kết. 
                                                                     Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null