Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Vừa qua, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú) tổ chức Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Hóa học với PCCC và CNCH”.

Cuộc thi có sự tham gia của 10 đội, mỗi đội 5 học sinh với sự tham gia cổ vũ của 450 giáo viên và học sinh nhà trường. Các đội thi trải qua 4 vòng thi: khởi động, cứu trợ, tăng tốc và về đích với 20 câu hỏi có nội dung như: điều kiện xảy ra phản ứng cháy; những yếu tố đe dọa đến tính mạng con người trong đám cháy; kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ ở nhà cao tầng; khu chung cư; tiêu lệnh chữa cháy; các thao tác dập tắt đám cháy; công thức hóa học của các loại chất, khí như: khí độc sinh ra từ đám cháy; hợp chất chứa trong bình chữa cháy...

Học sinh thực hành kỹ năng chữa cháy. Ảnh: Anh Sơn

Học sinh thực hành kỹ năng chữa cháy. Ảnh: Anh Sơn

Điểm đặc biệt khiến thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh hào hứng, sôi nổi theo dõi các nội dung thi là hình thức đặt câu hỏi rất sinh động, thực tế. Trước khi nghe câu hỏi, các em được xem thí nghiệm hóa học do nhóm học sinh của trường thực hiện; xem video, hình ảnh; thực hành chữa cháy…

Sau mỗi câu trả lời, học sinh được giáo viên của trường, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn, giải thích nhằm làm rõ hơn lý thuyết cơ bản về kiến thức hóa học và công tác PCCC. Ngoài ra, các câu hỏi dành cho khán giả cũng được hưởng ứng, trả lời nhiệt tình.

Với cách trình bày lôi cuốn, gần gũi, dễ hiểu, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Pleiku giúp các em học sinh nắm bắt được kỹ năng thoát hiểm; quy trình xử lý khi có cháy, nổ; cách sử dụng, tính năng, tác dụng của một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy. Các em cũng được thực hành sử dụng bình cứu hỏa để biết trình tự thao tác phương tiện này.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, không chỉ giúp các em học sinh củng cố kiến thức về hóa học mà còn được trang bị thêm những kỹ năng xử lý khi gặp các tình huống, tai nạn liên quan đến cháy nổ.

Có thể bạn quan tâm

“Làng văn hóa” trong trường nội trú huyện Ia Grai

“Làng văn hóa” trong trường nội trú huyện Ia Grai

(GLO)- Thầy và trò Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình các em học sinh vừa tạo nên ngày hội thấm đẫm phong vị văn hóa các dân tộc. Đây là năm thứ hai nhà trường tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc giúp học sinh đến gần hơn với di sản.

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.