Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hữu Dũng (SN 1981, trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về các tội danh: Giết người, Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Bị cáo Trần Hữu Dũng tại phiên xét xử ngày 19-10.
Bị cáo Trần Hữu Dũng tại phiên xét xử ngày 19-10.

Nạn nhân của Dũng là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), hành nghề buôn trâu bò.

Theo cáo trạng, do quen biết từ trước, nên ngày 24-5, ông Sơn dùng xe máy chở Trần Hữu Dũng đi mua trâu bò tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Sau khi mua xong trâu ông Tâm ở xóm Tân Tiến, xã Cẩm Sơn với giá 21,5 triệu đồng, hai người quay trở về.

Khi đi qua đồi chè, Dũng bất ngờ dùng dao đâm ông Sơn nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi đâm chết ông Sơn, đối tượng Dũng móc ví lấy điện thoại cùng 3,3 triệu đồng. Dũng quay lại nhà người bán trâu nói ông Sơn bị tai nạn nên xin lại 19 triệu đồng (đặt cọc lại 2,5 triệu đồng) và về nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Nghệ An lập tức vào cuộc truy tìm hung thủ. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Hữu Dũng tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai do làm ăn vỡ nợ, cần tiền tiêu xài cá nhân nên giết người. Đối tượng Dũng cho biết sau khi quen biết nạn nhân đã chuẩn bị hung khí chờ cơ hội để ra tay.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hữu Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dũng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Dũng mức án Tử hình đối với hành vi Giết người, 6 năm tù về tội Chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là Tử hình. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 163 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, nuôi hai con nhỏ của bị hại đến năm 18 tuổi.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null