(GLO)- Chỉ trong tháng 1-2025, Chi cục Thuế TP. Pleiku thu cân đối ngân sách được 135,7 tỷ đồng, đạt 20% dự toán giao và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực để đơn vị phấn đấu vượt tiến độ trong thời gian tiếp theo.
(GLO)- Đó là ý kiến giải trình của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại phiên thảo luận hội trường (kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV) về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) vào sáng 28-11.
Đó là mong muốn của những người làm báo khi dự thảo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi vừa được Bộ Tài chính trình lên Quốc hội, trong đó đề xuất bổ sung hoạt động báo chí vào diện ưu đãi thuế.
Theo chương trình nghị sự kỳ họp thứ 8, hôm nay, 22-11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Đây là đạo luật có tác động sâu rộng đến toàn nền kinh tế, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.
Trong khi vẫn chưa hoàn tất đăng ký và không nộp đồng thuế nào thì các sàn thương mại điện tử Temu, Shein vẫn mua bán công khai, thậm chí tăng khuyến mãi.
(GLO)- Cơ quan thuế tại Gia Lai đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024 trước ngày 30-9 theo quy định tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Đóng góp phần lớn trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân nhưng người làm công ăn lương đang chịu thiệt thòi lớn bởi các quy định lạc hậu, bất hợp lý kéo dài. Đáng lo ngại hơn khi chính sự thiếu công bằng trong nghĩa vụ thuế đang tạo ra các kẽ hở gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
(GLO)- Ngày 17-6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024. Việc kéo dài thêm thời gian nộp thuế là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng.
Ngày 10-11, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
Hai tiệm vàng ở phố Hà Trung và phố Hàng Dầu (Hà Nội) bị nghi vấn là đường dây trung gian chuyển 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài giúp sức cho việc buôn lậu của ông chủ Nhật Cường.
(GLO)- Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời gian nộp tiền thuế và tiền thuê đất, ngành Thuế tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế. Theo tính toán của Cục Thuế tỉnh, số tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021 dự kiến được gia hạn đợt này khoảng 250 tỷ đồng.
(GLO)- Mặc dù gặp bất lợi do dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm, song kết thúc quý I-2021, tổng thu nội địa do ngành Thuế tỉnh Gia Lai quản lý đạt tới 31,6% dự toán Trung ương giao, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Tài chính vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở rộng đối tượng được giảm 30% số Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp (DN) vừa, tức là DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 200 người. Như vậy, diện bao phủ chính sách lên tới 97% tổng số DN cả nước.
Theo dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính trình Chính phủ, đối tượng được gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được mở rộng hơn trong gói hỗ trợ tăng từ 30.000 tỉ đồng theo đề xuất trước đó lên 80.000 tỉ đồng.