Thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 19-10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2872/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh.
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại TP. Pleiku. Ảnh: T.D
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại TP. Pleiku. Ảnh: T.D

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng của năm 2023, trên địa bàn xảy ra 27 vụ cháy, làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 3,19 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2022, tăng 8 vụ, tăng 1 người chết và thiệt hại tài sản tăng 1,11 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, phòng ngừa, xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do các sự cố cháy, nổ gây ra, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; tự giác chấp hành công tác PCCC và CNCH; người đứng đầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phải gương mẫu đi đầu và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, siết chặt các biện pháp quản lý nhà nước về PCCC; xử lý ngay đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực thực thi; xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động cơ sở không đủ điều kiện, không khắc phục kiến nghị của cơ quan chức năng, để kéo dài vi phạm về PCCC…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện thẩm định, cấp phép đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế PCCC. Trong quá trình quy hoạch khu dân cư đô thị, nhà ở cần quan tâm kiểm tra, bố trí hệ thống nguồn nước đảm bảo đường di chuyển thông thoáng, thuận lợi để lực lượng chữa cháy kịp thời tiếp cận hiện trường, xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH. Ảnh: T.D
Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH. Ảnh: T.D

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với sở, ngành liên quan tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30-10-2023; thường xuyên kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tham mưu cho chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho hộ gia đình; duy trì công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, đảm bảo công tác chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.