Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp:

Thôn Dôr 2 cần nỗ lực để không còn hộ nghèo trong năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 10-11, Đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Dôr 2 (xã Glar, huyện Đak Đoa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Glar.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Nhật Hào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Nhật Hào

Thôn Dôr 2 hiện có 250 hộ với 1.220 nhân khẩu, trong đó có 248 hộ đồng bào Bahnar, 2 hộ người Kinh. Đến nay toàn thôn đã đầu tư sản xuất trên 282 ha cây trồng các loại, trong đó có 120 ha lúa nước, 151 ha cà phê, 6 ha hồ tiêu, 5 ha rau màu các loại. Thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người/năm. Hiện, thôn còn 5 hộ nghèo (chiếm 2%), 18 hộ cận nghèo (chiếm 7,2%).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Dương Mah Tiệp đã tặng 1 phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Dôr 2. Ảnh: Nhật Hào

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Dương Mah Tiệp đã tặng 1 phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Dôr 2. Ảnh: Nhật Hào

Hệ thống chính trị của thôn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; vận động người dân tích tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Với những nỗ lực trên, thôn Dôr 2 có 12 năm liên tục đạt danh hiệu thôn văn hoá và năm 2020 được công nhận thôn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar hỗ trợ sinh kế cho 1 hộ nghèo thôn Dôr 2. Ảnh: Nhật Hào

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar hỗ trợ sinh kế cho 1 hộ nghèo thôn Dôr 2. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Dôr 2 đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới, cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể của huyện Đak Đoa, xã Glar và hệ thống chính trị của thôn tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững danh hiệu thôn nông thôn mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, phấn đấu năm 2024 không còn hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo và có 85-90% gia đình đạt danh hiệu văn hoá.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn Dôr 2 đã phát động người dân hưởng ứng và đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024. Ảnh: Nhật Hào

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn Dôr 2 đã phát động người dân hưởng ứng và đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024. Ảnh: Nhật Hào

Dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Dương Mah Tiệp đã tặng 1 phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Dôr 2. Tiếp đó, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Trung tâm Văn hoá-Thông tin và thể thao huyện cũng tặng phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Dôr 2; Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2023”; Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Glar hỗ trợ sinh kế từ quỹ "Vì người nghèo" xã Glar cho 1 hộ nghèo trong làng trị giá 10 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

null