(GLO)- Ngày 26-9, Hội chữ thập đỏ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội thi Đội tuyên truyền Chữ thập đỏ huyện lần thứ II, năm 2023. Tham gia hội thi có 7 đội đến từ 7 xã, thị trấn.
Đến với hội thi, các đội đã trải qua 4 phần thi gồm: chào hỏi, thực hành sơ cấp cứu ban đầu, kiến thức chung theo hình thức rung chuông vàng và phần thi tiểu phẩm.
Phần thi tiểu phẩm của đội xã Yang Bắc. Ảnh: Tuyết Mai
Ở mỗi phần thi, các thí sinh đã thể hiện được sự hiểu biết của mình về công tác chữ thập đỏ, các kỹ năng sơ cấp cứu; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; nghiệp vụ công tác Hội, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, các chương trình, cuộc vận động, phong trào lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.
Sôi nổi nhất phải kể đến phần thi tiểu phẩm. Với thời gian quy định cho mỗi đội là 10 phút, bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã xây dựng các tiểu phẩm nội dung tập trung vào công tác truyền thông “Lan tỏa hành động nhân ái”, để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc cho người xem.
Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao giải nhất cho đội thị trấn Đak Pơ; xã Hà Tam đạt giải nhì; xã Yang Bắc và xã Tân An đồng giải ba. Qua hội thi, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ chọn đội xuất sắc nhất đại diện cho huyện Đak Pơ tham gia hội thi Đội tuyên truyền Chữ thập đỏ tỉnh được tổ chức trong thời gian đến.
Trong 5 loại ung thư phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam thì có đến 3 loại ung thư thuộc cơ quan tiêu hóa. Các loại ung thư ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.
(GLO)- Qua thực tiễn phòng-chống dịch Covid-19 để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu; các bộ ngành, địa phương tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với dịch Covid-19, và các dịch bệnh khác có thể xảy ra; tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phòng-chống dịch kể cả khi xảy ra tình huống xấu.
(GLO)- Chiều 1-12, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cóc xảy ra tại làng Klăh Băng (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) khiến 1 người tử vong và 1 trường hợp nguy kịch.
Một người dân ở Đắk Lắk bị chó nhà cắn vào cổ tay trái, phải đi khâu 3 mũi nhưng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Khoảng 3 tháng sau, người này phát bệnh, tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông tin về 2 trường hợp được xác định nhiễm cúm A/H5N1, là chủng cúm độc lực cao lây từ động vật sang người trong tình huống hiếm gặp.
(GLO)- Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hiện đang phải lọc máu, điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân ngộ độc mật cá trắm trong tình trạng rất nặng.
Cô gái 18 tuổi có khối u buồng trứng kích thước lớn, phát triển nhanh, lầm tưởng mang thai 7 tháng. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, khối u được loại bỏ hoàn toàn, buồng trứng được bảo tồn.
(GLO)- Trong lúc dọn dẹp cỏ, người phụ nữ 62 tuổi ở tỉnh Bạc Liêu bị ong bắp cày đốt trên 50 vết dẫn đến sốc phản vệ cấp, nguy kịch. Sau 24 giờ lọc máu liên tục và điều trị nội khoa tích cực, tình trạng sức khỏe của nạn nhân được cải thiện đáng kể.
(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hoạt động khám, điều tra trình trạng dinh dưỡng và tăng huyết áp cho hơn 2.500 học sinh tại 10 trường tiểu học, THCS, THPT tại huyện Đak Đoa và TP. Pleiku.
(GLO)- Đọc trên mạng có thông tin ăn củ ráy chữa đau xương khớp, người phụ nữ ở Quảng Ninh đã mua củ ráy về luộc ăn. Hậu quả, người phụ nữ này bị bỏng rát vùng lưỡi và miệng, nuốt đau.
2 anh em đang chơi ở vườn sau nhà thì bất ngờ gió thổi làm tổ ong trên cây rơi xuống khiến 2 bé bị ong vò vẽ bay ra đốt ở đầu, mặt, mình, tay, chân hàng chục vết.
Cơ quan Quản lý dược phẩm của Anh (MHRA) ngày 16.11 đã phê duyệt Casgevy, loại thuốc đầu tiên được cấp phép sử dụng công cụ chỉnh sửa gien CRISPR, để điều trị bệnh hồng cầu hình liềm.
Trong tuần 45/2023 (từ ngày 6-12/11) cả nước ghi nhận 6.829 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong, so với tuần trước đó, số ca mắc giảm 8,3%.