NGĂN CHẶN KHAI THÁC HẢI SẢN TRÁI PHÉP Ở VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI:

Tăng cường tuyên truyền, vận động; xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 28.7, tại xã Cát Khánh, UBND huyện Phù Cát tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và đề ra các giải pháp nhằm ngăn chặn tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2016 đến nay, toàn huyện Phù Cát có 25 tàu/164 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu tài sản do khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Phù Cát và 6 xã tuyến biển của huyện đã bàn bạc và đề ra nhiều giải pháp thiết thực để giải quyết các nhiệm vụ công tác này. Đó là: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng, tập trung vào các chủ phương tiện, thuyền trưởng, tài công, tuyên truyền thường xuyên đối với các tàu cá còn ở bờ. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân an tâm bám biển. Tổ chức tốt hệ thống thông tin liên lạc quản lý tàu thuyền hoạt động trên biển. Các ngành chức năng của huyện xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm, như: phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng và giấy phép khai thác hải sản từ 3 - 6 tháng; không thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 48 và các chính sách khác theo Nghị định 67 của Chính phủ; tổ chức kiểm điểm trước dân những người cố tình vi phạm. Các cơ quan chức năng điều tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu móc nối đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép hoặc môi giới để thả tàu vi phạm ngay trên biển. UBND các xã ven biển chỉ đạo quyết liệt và đề xuất xử lý đối với các tàu cá cố tình vi phạm; gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền xã nếu để xảy ra vi phạm…

CÔNG CƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

Đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

"Trao gửi yêu thương" đến học sinh xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 12-7, đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (buôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng quà cho học sinh của trường.

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

(GLO) - Chỉ hơn một tuần sau khi tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, nhiều khu vực trung tâm phường Quy Nhơn đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về mật độ dân cư. Các dịch vụ như nhà trọ, ăn uống, vận chuyển... cũng trở nên sôi động hơn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp chưa từng thấy.

null