Sơn Tùng M-TP sẽ biểu diễn tại sân vận động Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đà Lạt hứa hẹn sẽ 'nóng' với chương trình 'Vươn cao 24' ('Fly Fest 24') vào cuối tuần này tại sân vận động Đà Lạt khi có sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP, Quân AP, Captain Boy…

Ngày 3.10, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chấp thuận nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật Vươn cao 24 (Fly Fest 24) của Công ty TNHH TZ Việt Phát vào tối thứ 7, ngày 5.10 tại sân vận động Đà Lạt, thuộc Khu liên hợp Văn hóa – Thể thao Lâm Đồng.

Sân vận động Đà Lạt, nơi diễn ra chương trình
Sân vận động Đà Lạt, nơi diễn ra chương trình

Theo đó, chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ như: Sơn Tùng M-TP, Quân AP, Captain Boy, Danh Ka, Doãn Hiếu, Khôi Vũ, Neko Lê… với gần 40 tiết mục.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thống nhất chủ trương để công ty này tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc Vươn cao 24. Tỉnh giao Sở VH-TT-DL thẩm định, cấp phép nội dung chương trình bảo đảm chất lượng nghệ thuật cao.

Phướn quảng bá chương trình
Phướn quảng bá chương trình

Ông Huỳnh Quang Việt, Giám đốc Công ty TNHH TZ Việt Phát cho biết, chương trình Vươn cao 24 được tổ chức lần đầu tiên ở Đà Lạt với mong muốn truyền tải thông điệp về khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới và tự tin bộc lộ chất riêng của mỗi người.

"Chương trình hy vọng sẽ mang đến cho khán giả phút giây tận hưởng, bay bổng trong không khí lễ hội. Vươn cao 24 được xem như một nơi ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo, nơi mà mỗi người đều có cơ hội thể hiện bản thân...", ông Việt cho hay.

Sân khấu đang được hoàn thiện
Sân khấu đang được hoàn thiện

Cũng theo ông Việt, chương trình mong muốn góp sức quảng bá các giá trị nghệ thuật, văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người Đà Lạt, thu hút du khách đến với thành phố hoa, đưa Đà Lạt trở thành vùng đất tươi đẹp trong mắt du khách.

Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.