Sau khiển trách, các Ngoại trưởng EU tẩy chay hội nghị vào tháng 8 của Budapest

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Euronews ngày 15/7 dẫn lời người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu (EC) Eric Mamer cho biết: “ Chủ tịch Von de Layen quyết định sẽ chỉ cử đại diện ở cấp quan chức cấp cao EC tới dự các cuộc họp không chính thức của Hội đồng EU”.
Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh: AFP

Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh: AFP

Cùng ngày, hãng thông tấn Politico cũng cho biết, các Ngoại trưởng EU​​ thể hiện thái độ không hài lòng với Hungary thông qua việc tẩy chay hội nghị do nước này tổ chức ở Budapest vào tháng 8.

Theo dự kiến, Hungary sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng EU từ ngày 28-29/8. Đây là sự kiện đánh dấu vai trò của Budapest khi đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của liên minh.

Tuy vậy, việc Thủ tướng Hungary Viktor Orban thực hiện các chuyến đi tới Ukraine, Nga và Trung Quốc nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình đã làm các nhà lãnh đạo EU phật ý. Phía EU không đồng ý với việc ông Orban phản đối viện trợ Kiev và tự thực hiện các "sứ mệnh hòa bình" kể trên.

"Ông Josep Borrell, quan chức phụ trách đối ngoại của EU, sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng đối ngoại vào thời gian Hungary tổ chức hội nghị Ngoại trưởng", nguồn tin của Politico tiết lộ.

Bên cạnh đó, chuyến thăm theo truyền thống của đoàn EC tới nước giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng EU cũng bị hủy bỏ.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, các nước thành viên EU đã khiển trách Budapest vì chuyến thăm, một động thái chưa từng có đối với một Chủ tịch Hội đồng EU.

Trong khi đó, cùng ngày, Cố vấn chính trị Balázs Orbán của Thủ tướng Hungary cho biết, người đứng đầu quốc gia Trung Âu này đã thông báo chi tiết cho các nhà lãnh đạo EU về các chuyến thăm Nga, Ukraine và Trung Quốc của ông.

Theo ông, những chuyến thăm này rất quan trọng vì hiện Hungary là quốc gia duy nhất có thông tin mới và cụ thể về các bên tham gia xung đột và những bên trung gian quan trọng nhất. Budapest sẽ tận dụng toàn bộ nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình và xem xét các sáng kiến chính trị.

Liên quan, theo Pravda, trong ngày 15/7, hãng thông tấn ZN.ua công bố kết quả khảo sát mới nhất, cho thấy 44% người dân Ukraine muốn bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga. Con số này đã gia tăng đáng kể so với mức 23% trong cuộc khảo sát năm ngoái.

Tuy nhiên, có tới 83% người dân Ukraine phản đối việc Kiev rút quân ra khỏi Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, và Kherson (4 vùng lãnh thổ bị Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 10/2022). Phần lớn người được khảo sát cũng không đồng tình với các điều kiện đàm phán do Tổng thống Nga Putin đưa ra.

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

null