Quốc vương Thái Lan bổ nhiệm công chúa làm thiếu tướng lục quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana Rajakanya được bổ nhiệm làm chuyên gia trong quân đội Hoàng gia Thái Lan với cấp bậc thiếu tướng.

Công báo Hoàng gia Thái Lan nêu rõ Vua Maha Vajiralongkorn quyết định bổ nhiệm Công chúa Rajakanya (người con gái thứ 2) đảm nhận vai trò một chuyên gia, giữ quân hàm thiếu tướng trong lực lượng lục quân.

Quyết định bổ nhiệm con gái 36 tuổi được Vua Maha Vajiralongkorn công bố ngày 10-3 trong đợt thăng quân hàm cho các thành viên lực lượng vũ trang Thái Lan.

Quyết định bổ nhiệm của Vua Vajiralongkorn bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1-4.

Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana Rajakanya được Vua Maha Vajiralongkorn bổ nhiệm quân hàm thiếu tướng lục quân. Ảnh: SCMP

Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana Rajakanya được Vua Maha Vajiralongkorn bổ nhiệm quân hàm thiếu tướng lục quân. Ảnh: SCMP

Công chúa Sirivannavari tốt nghiệp thạc sĩ về thiết kế tại trường École de la Chambre Syndicale de la couture Parisienne (ECSCP) ở thủ đô Paris (Pháp) với mong muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, đồng thời sở hữu một thương hiệu riêng mang tên "Sirivannavari".

Là người ủng hộ lâu năm cho ngành công nghiệp tơ lụa Thái Lan, Công chúa Sirivannavari đã kết hợp một số yếu tố truyền thống của Thái Lan vào các thiết kế, phản ánh phong cách ăn mặc riêng có của cô.

Cô cũng từng là vận động viên thể thao, đại diện cho Thái Lan thi môn cầu lông ở Sea Games 2005 và giành huy chương vàng nội dung đồng đội.

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Ảnh: Bloomberg

Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Ảnh: Bloomberg

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Công chúa Sirivannavari (tên thường gọi là Siri) khẳng định cô là người chăm chỉ và không chỉ quanh quẩn trong cung điện Hoàng gia.

Trang Bloomberg dẫn lời Công chúa Sirivannavari cho biết: "Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thành công. Tôi là một người luôn thích chiến đấu và tôi muốn các thiết kế của mình có mặt tại các bách hóa và cửa hàng vì chất lượng thương hiệu chứ không phải vì danh vị của tôi. Tôi cũng muốn chứng tỏ rằng một công chúa có thể làm việc. Đây là chính tôi. Tôi muốn làm việc".

Công chúa Sirivannavari là con gái thứ 2 trong số 7 người con của Vua Vajiralongkorn. Chị gái của cô, Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, nhập viện vào tháng 12-2022 và vẫn trong tình trạng hôn mê do gặp vấn đề về tim mạch.

Công chúa Bajrakitiyabha là người lớn tuổi nhất trong số 7 người con mà Vua Vajiralongkorn có sau 3 cuộc hôn nhân. Theo theo trang tin Bloomberg, cô được xem là một người thừa kế tiềm năng cho ngai vàng Thái Lan. Nếu đăng cơ Công chúa Bajrakitiyabha sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu nền quân chủ trong lịch sử Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null