Quà tết cho trẻ em ở các mái ấm, mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 28.1, Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức trao quà tết, kèm phần hỗ trợ học tập cho 140 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.
Chương trình nhằm chia sẻ những khó khăn và xoa dịu nỗi đau cùng các em bị mồ côi vì không may mất đi cha, mẹ và người thân trực tiếp nuôi dưỡng các em trong đại dịch Covid-19.

Tặng quà tết cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19
Tặng quà tết cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19
Chị Nguyễn Ngọc Nhung, Phó chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, chia sẻ: “Những mất mát mà các em phải gánh chịu do dịch bệnh Covid-19 không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên, xung quanh các em sẽ có nhiều nhà hảo tâm và tổ chức Đoàn-Hội sẽ đồng hành để hỗ trợ, tiếp sức cho các em phần nào về mặt vật chất và tinh thần trên con đường học tập, giúp các em có được tương lai tươi đẹp hơn”.

Trao quà tết, kèm phần hỗ trợ học tập cho 140 bạn nhỏ mồ côi cả cha và mẹ do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Lê Thanh
Trao quà tết, kèm phần hỗ trợ học tập cho 140 bạn nhỏ mồ côi cả cha và mẹ do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Lê Thanh
Để gây quỹ cho chương trình, anh Nguyễn Hoàng Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Xanh Farm, đã cùng các bạn bè thực hiện dự án bán 5.000 phần quà không lợi nhuận. Dự án chưa thực hiện đủ số lượng như kế hoạch nên nhóm bạn này đã hùn thêm tiền túi cho đủ để thực hiện chương trình với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi mất mát mà các em phải gánh chịu do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ban tổ chức tặng quà cho các em. Ảnh: Lê Thanh
Ban tổ chức tặng quà cho các em. Ảnh: Lê Thanh
Dịp này, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Holdings cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tết cho trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc màu da cam tại các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước ở Q.12 và H.Củ Chi (TP.HCM).

Tặng quà tết cho trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc màu da cam tại cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước. Ảnh: Văn Tiệp
Tặng quà tết cho trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc màu da cam tại cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước. Ảnh: Văn Tiệp
Những phần quà là thực phẩm dinh dưỡng, nhu yếu phẩm nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em trong những ngày tết truyền thống dân tộc; thể hiện trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân với những người kém may mắn.
Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình "Tổ ấm ngày xuân" Tết Nhâm Dần 2022 cho 1.500 trẻ em sống tại các mái ấm, nhà mở, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật tại TP.HCM. Mỗi phần quà gồm lì xì đầu năm và hàng hóa, vật phẩm trị giá 1 triệu đồng/phần. Tại chương trình, các trẻ em còn được thưởng thức chương trình văn nghệ, biểu diễn xiếc đặc sắc và các trò chơi hoạt náo đầu xuân. Đồng thời, được tham quan không gian lễ hội tết Việt 2022 đang diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Tặng quà cho trẻ em trong chương trình
Tặng quà cho trẻ em trong chương trình "Tổ ấm ngày xuân" Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: L.T
Chị Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết: "Chương trình Tổ ấm ngày xuân mong được mang đến cái tết ấm áp, sum vầy và hy vọng năm mới các bạn cũng luôn sống trong sự sum vầy trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của nhiều người. Các em hãy cứ vui vẻ, hồn nhiên và luôn chăm ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, vui tết nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn, cho nên các em phải luôn nhớ giữ nguyên tắc 5K để chúng ta cùng có cái tết an toàn".
Theo Lê Thanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gây quỹ tặng quà Tết cho thiếu nhi khó khăn

Gây quỹ tặng quà Tết cho thiếu nhi khó khăn

(GLO)- Để có kinh phí giúp đỡ các em thiếu nhi trong dịp Tết Nguyên đán 2022, một số tổ chức Đoàn, câu lạc bộ đã linh hoạt triển khai các hoạt động gây quỹ. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân. Những phần quà nhỏ nhưng đong đầy yêu thương đã đem đến niềm vui cho các mảnh đời khó khăn.
Hối hả chợ huyện vùng sâu chiều 29 tết Nhâm Dần

Hối hả chợ huyện vùng sâu chiều 29 tết Nhâm Dần

(GLO)- Trái hẳn với không khí nhộn nhịp của những ngày trước, phiên chợ quê nơi phố huyện Kông Chro chiều cuối năm đã trở nên vắng vẻ và hối hả hơn. Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn được tính bằng giờ cũng là lúc cả người bán lẫn người mua cùng “chạy đua“ để kịp đón Tết với gia đình.
Tết ấm cho người nghèo vùng biên

Tết ấm cho người nghèo vùng biên

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến, xuân về, cùng với các cấp, các ngành, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh, góp phần giúp các đối tượng yếu thế ở khu vực biên giới đón Tết đầm ấm, sum vầy.
Cây nêu Việt Nam cao 10m trên đất châu Phi xa xôi

Cây nêu Việt Nam cao 10m trên đất châu Phi xa xôi

Khởi đầu cho nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, tại vùng đất Nam Sudan xa xôi, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam (BVDC2.3) đã hoàn thành nghi thức dựng cây nêu truyền thống. Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại châu Phi đã cảm nhận được không khí của ngày Tết truyền thống đang đến thật gần.
Người giữ sắc đào Nhật Tân trên vùng quê mới

Người giữ sắc đào Nhật Tân trên vùng quê mới

Ông là Chu Đức Lợi, sinh ra và lớn lên ở làng Nhật Tân (nay là phường Nhật Tân, thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) nổi tiếng bởi nghề trồng hoa đào cảnh. Ông kể, mãi đến năm 1998 khi tròn tuổi 40 ông mới phải duyên với vợ ông là Dương Thị Chúc kém ông 10 tuổi ở quê lụa Hà Tây. Hai năm sau, vợ chồng ông vào lập nghiệp trên vùng quê mới Nam Ban, Lâm Hà mang theo bí quyết và kinh nghiệm của nghề trồng đào truyền thống lâu đời Nhật Tân.
Chợ hoa Hàng Lược ngày đầu hoạt động

Chợ hoa Hàng Lược ngày đầu hoạt động

Ngày 20/1/2022, còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi và Hàng Khoai bắt đầu hoạt động phục vụ người dân Thủ đô. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay chợ hoa không còn cảnh nhộn nhịp người dân như mọi năm.