Gây quỹ tặng quà Tết cho thiếu nhi khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để có kinh phí giúp đỡ các em thiếu nhi trong dịp Tết Nguyên đán 2022, một số tổ chức Đoàn, câu lạc bộ đã linh hoạt triển khai các hoạt động gây quỹ. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân. Những phần quà nhỏ nhưng đong đầy yêu thương đã đem đến niềm vui cho các mảnh đời khó khăn.

Đoàn thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) phối hợp với các hội, đoàn thể tặng quà cho gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Lài
Đoàn thị trấn Chư Prông phối hợp với các Hội, đoàn thể tặng quà cho gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Lài

Những ngày cuối năm Tân Sửu, Đoàn thị trấn Chư Prông đã đến tặng 18 suất quà (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) cho gia đình các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã đem đến niềm vui, giúp gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một cái Tết đầm ấm hơn. Chị Huỳnh Thị Nguyệt (tổ 6, thị trấn Chư Prông) bày tỏ: “Mình có 3 đứa con đang tuổi ăn học, gia đình cũng gặp khó khăn nên Tết không chuẩn bị được gì nhiều. Được các bạn đoàn viên quan tâm động viên và tặng quà Tết, mình cảm thấy rất vui”.

Vì nguồn quỹ Đoàn hạn hẹp nên để có kinh phí mua quà tặng các em thiếu nhi, từ ngày 16 đến 18-1, Đoàn thị trấn Chư Prông tổ chức rửa xe gây quỹ, thông báo rộng rãi hoạt động và các đối tượng được nhận hỗ trợ trên trang mạng xã hội Facebook nhằm vận động mọi người ủng hộ. Địa điểm rửa xe bố trí tại khoảng sân trước nhà của một đoàn. Mỗi ngày có khoảng 10 ĐVTN tham gia rửa xe, phân công nhau làm việc. Khi có khách, các bạn nam nhận xe, rửa sạch; các bạn nữ hỗ trợ lau xe, hướng dẫn khách ngồi đợi, mời nước. Tuy không phải thợ rửa xe chuyên nghiệp nhưng các bạn làm việc nhiệt tình, chu đáo, khách nào cũng hài lòng. Anh Võ Đình Vĩnh (tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông) chia sẻ: “Các bạn đoàn viên rửa xe rất kỹ, vui vẻ với khách hàng, rửa xe sạch lại có thể đóng góp tặng quà cho các em thiếu nhi, tôi rất vui vì mình được tham gia một hoạt động ý nghĩa”.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) rửa xe gây quỹ tặng quà Tết Nguyên đán cho trẻ em nghèo. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên, thanh niên thị trấn Chư Prông rửa xe gây quỹ tặng quà Tết Nguyên đán cho trẻ em nghèo. Ảnh: Phan Lài


Thấy được ý nghĩa của chương trình nên nhiều người sẵn sàng ủng hộ, trả tiền cao hơn so với mức giá các điểm rửa xe dịch vụ khác. Ngoài điểm rửa xe gây quỹ, Đoàn thị trấn còn đặt 2 thùng gây quỹ tại 2 quán cắt tóc trên địa bàn thị trấn và cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân.

Chỉ gây quỹ trong một thời gian ngắn, các hoạt động đã thu được 5,4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ấy được dành mua quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chị Cao Thị Nghĩa Hiệp-Bí thư Đoàn thị trấn Chư Prông-chia sẻ: “Trên địa bàn có nhiều thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng kinh phí của Đoàn có hạn nên chúng tôi mới triển khai hoạt động gây quỹ này. Thời điểm trước Tết, ai cũng bận nhưng các bạn đều vui vẻ tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này”.

Với thông điệp “Chia sẻ yêu thương-Hạnh phúc đong đầy”, đầu tháng 1-2022, Câu lạc bộ Ước mơ xanh (huyện Ia Grai) cũng đã triển khai hoạt động bán bao lì xì gây quỹ để tặng quà Tết cho thiếu nhi. Những chiếc bao lì xì màu sắc rực rỡ, hình thù ngộ nghĩnh được các thành viên câu lạc bộ đăng bán trên trang Facebook. Giá bán mỗi tệp gồm 10 chiếc là 15.000 đồng, nhưng nhiều người trả giá cao hơn để ủng hộ. Trong gần 1 tháng, Câu lạc bộ đã bán được 3.000 bao lì xì, thu về 3 triệu đồng. Số tiền ấy được dùng để mua sữa tặng cho 35 em nhỏ đang điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.

Câu lạc bộ Ước mơ xanh tặng sữa cho đại diện Trung tâm Y tế huyện Ia Grai để phát cho các em thiếu nhi đang điều trị Covid-19. Ảnh: Phan Lài
Câu lạc bộ Ước mơ xanh tặng sữa cho đại diện Trung tâm Y tế huyện Ia Grai để phát cho các em thiếu nhi đang điều trị Covid-19. Ảnh: Phan Lài


Anh Nguyễn Như Quang-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ia Grai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ước mơ xanh-cho biết: Bao lì xì mọi người có thể mua được ở bất kỳ đâu, nhưng khi ủng hộ câu lạc bộ chính là lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ. Ngoài tặng quà ở bệnh viện, Câu lạc bộ còn phối hợp với Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương (TP. Pleiku) tặng 100 suất quà cho người khuyết tật, người già neo đơn, thiếu nhi mồ côi ở làng Blang 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai).

Dù quy mô hoạt động gây quỹ không lớn, phần quà trao tặng không nhiều nhưng những hành động đẹp của các bạn trẻ đã góp phần động viên, chia sẻ một phần khó khăn với các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này còn giáo dục ĐVTN ý thức trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

 

THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Hối hả chợ huyện vùng sâu chiều 29 tết Nhâm Dần

Hối hả chợ huyện vùng sâu chiều 29 tết Nhâm Dần

(GLO)- Trái hẳn với không khí nhộn nhịp của những ngày trước, phiên chợ quê nơi phố huyện Kông Chro chiều cuối năm đã trở nên vắng vẻ và hối hả hơn. Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn được tính bằng giờ cũng là lúc cả người bán lẫn người mua cùng “chạy đua“ để kịp đón Tết với gia đình.
Tết ấm cho người nghèo vùng biên

Tết ấm cho người nghèo vùng biên

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến, xuân về, cùng với các cấp, các ngành, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh, góp phần giúp các đối tượng yếu thế ở khu vực biên giới đón Tết đầm ấm, sum vầy.
Cây nêu Việt Nam cao 10m trên đất châu Phi xa xôi

Cây nêu Việt Nam cao 10m trên đất châu Phi xa xôi

Khởi đầu cho nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, tại vùng đất Nam Sudan xa xôi, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam (BVDC2.3) đã hoàn thành nghi thức dựng cây nêu truyền thống. Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại châu Phi đã cảm nhận được không khí của ngày Tết truyền thống đang đến thật gần.
Người giữ sắc đào Nhật Tân trên vùng quê mới

Người giữ sắc đào Nhật Tân trên vùng quê mới

Ông là Chu Đức Lợi, sinh ra và lớn lên ở làng Nhật Tân (nay là phường Nhật Tân, thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) nổi tiếng bởi nghề trồng hoa đào cảnh. Ông kể, mãi đến năm 1998 khi tròn tuổi 40 ông mới phải duyên với vợ ông là Dương Thị Chúc kém ông 10 tuổi ở quê lụa Hà Tây. Hai năm sau, vợ chồng ông vào lập nghiệp trên vùng quê mới Nam Ban, Lâm Hà mang theo bí quyết và kinh nghiệm của nghề trồng đào truyền thống lâu đời Nhật Tân.
Chợ hoa Hàng Lược ngày đầu hoạt động

Chợ hoa Hàng Lược ngày đầu hoạt động

Ngày 20/1/2022, còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi và Hàng Khoai bắt đầu hoạt động phục vụ người dân Thủ đô. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay chợ hoa không còn cảnh nhộn nhịp người dân như mọi năm.