Hiếu chiếm đoạt Facebook người khác rồi đóng giả làm phụ huynh nộp tiền học phí, để lừa nữ gia sư bằng thủ đoạn yêu cầu điền thông tin tài khoản, mã OTP vào link giả mạo ngân hàng.
Ngày 25.2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố bị can lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tiền của nữ gia sư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê cũng bắt tạm giam Lê Thanh Hiếu (28 tuổi, ngụ P.3, TX.Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản với chiêu lừa mã OTP ngân hàng.
Theo điều tra, tối 21.12.2020, Hiếu chiếm được tài khoản Facebook tên Thu Ho (Chu Thanh Thanh) và đóng giả người này để lừa đảo qua mạng.
Hiếu nhắn tin vào tài khoản Facebook Dieu Hang (Vật Lý Cô Hằng) của chị Lê Thị Diệu Hằng (29 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) đăng ký học kèm cho 3 học sinh lớp 11 với học phí 6 triệu đồng/tháng.
Hiếu đề nghị nữ gia sư này cung cấp số tài khoản rồi dùng phần mềm chỉnh sửa thể hiện một lệnh chuyển tiền giả của ngân hàng. Hiếu gửi kèm hình ảnh này trên một đường link do Hiếu tạo ra, yêu cầu chị Hằng điền thông tin tài khoản như mật khẩu, mã OTP… để nhận tiền. Nạn nhân tin tưởng đã điền vào đường link, Hiếu dùng thông tin này xâm nhập tài khoản và rút trộm gần 30 triệu đồng. Số tiền này Hiếu “rửa” bằng cách chuyển qua một tài khoản game để xóa dấu vết.
Sau khi bị CSGT tạm giữ xe máy do vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên bất ngờ leo lên xe chuyên dụng của CSGT rồi châm lửa đốt xe của mình, làm cháy lan ra nhiều phương tiện khác.
(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá quá khổ, quá tải; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định...
Ngày 28/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt xóa đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.
Ngày 28.4, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt 4 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội: giết người; gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích.
Thời điểm phát hiện thi thể cô gái đã khô trong căn hộ chung cư, lực lượng chức năng thấy chiếc điện thoại bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
(GLO)- Mua điện thoại cũ về sử dụng, đối tượng phát hiện nhiều ảnh “nóng” của 1 phụ nữ được lưu trữ trên Google Drive nên lưu về máy sau đó làm mờ ảnh rồi đăng lên trang Facebook cá nhân của mình.
(GLO)- Ngày 25-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Thị Thê (SN 1990), Nguyễn Đức Hiệp (SN 1987; cùng trú thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) lần lượt 16 năm và 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Ng. sau đó phân xác thành nhiều mảnh và phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau.
(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày. Chính vì thế, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn để đảm bảo người dân có kỳ nghỉ bình yên trọn vẹn.
Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lúc 13 giờ hôm nay (ngày 26-4), Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Viện KSND có mặt tại nhà riêng của ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thị Mỷ Hạnh về tội “Môi giới mại dâm”.
(GLO)- Ngày 26-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 1 YouTuber vì đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức và cá nhân.