Bắt tên trộm tài sản của khách ở khách sạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Bảo Quốc, sinh năm 1983, tạm trú tại tổ 7, khu vực 4, phường An Tây, thành phố Huế về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu: Qua công tác nắm tình hình lực lượng Công an phường Vỹ Dạ, thành phố Huế phát hiện Lê Bảo Quốc có hành vi tiêu thụ 2 điện thoại Iphone 4 có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật. Không để nghi phạm có cơ hội chạy thoát, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng phối hợp trinh sát hình sự tiến hành mời Lê Bảo Quốc lên điều tra.

Là đối tượng trộm chuyên nghiệp, từng có 3 tiền án tội trộm cắp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích nên y hết sức ngoan cố và không chịu khai báo hành vi trộm cắp tài sản. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén và trước các chứng cứ thu thập được, cuối cùng Quốc cúi đầu khai nhận: Vào đêm 18 rạng sáng ngày 19-12-2013, tại  khách sạn Huế City Hotel, số 40 đường Chu Văn An, phường Phú Hội, thành phố Huế, lợi dụng sơ hở của một khách nước ngoài, Quốc đã đột nhập vào phòng lấy trộm 2 điện thoại Iphone, 1 máy ảnh và nhiều tài sản khác. Sau đó, đem đi tiêu thụ thì nhanh chóng bị lực lượng Công an thành phố Huế phối hợp điều tra làm rõ, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.