Quốc lộ 19: Một số đoạn chưa nghiệm thu đã hư hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19) dù chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng một số đoạn qua huyện Mang Yang và Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chủ đầu tư vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Đường vừa làm xong đã hư hỏng

Chỉ mới qua vài cơn mưa đầu mùa, mặt đường quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, gây cản trở giao thông. Tại đoạn quốc lộ qua tổ 1 (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), mặt đường vừa được sửa chữa đã nhanh chóng hư hỏng trở lại. Hiện đơn vị thi công đang tiếp tục xử lý vị trí hư hỏng.

Ông Bùi Đức Tiễn (tổ 1, thị trấn Kon Dơng) bức xúc nói: “Công trình này mới làm đã hư hỏng nhiều chỗ. Đơn vị thi công cũng đã khắc phục nhiều lần nhưng cứ đào lên đào xuống thế này thì lãng phí quá. Ban đêm, xe cộ đông, rất nguy hiểm. Mong các ngành quan tâm sửa chữa triệt để, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông”.

chi-sau-mot-vai-con-mua-dau-mua-mot-so-diem-tren-tuyen-quoc-lo-19-doan-qua-huyen-mang-yang-dak-doa-da-bi-bong-troc-hu-hong.jpg
Quốc lộ 19 đoạn qua thị trấn Đak Đoa mặt đường vừa được sửa chữa đã nhanh chóng hư hỏng trở lại. Ảnh: S.T

Còn ông Lê Xuân Ngọc (thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa) thì chia sẻ: Người dân rất hy vọng vào con đường huyết mạch này nhưng vừa làm xong đã hư hỏng, ổ gà chi chít trên mặt đường. Trong khi đó, việc sửa chữa lại chưa triệt để, vá chỗ này thì chỗ khác tiếp tục xuống cấp khiến người dân càng bức xúc.

Trước tình trạng này, chính quyền huyện Đak Đoa và Mang Yang đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Ông Trần Hưng Nghiệp-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa-cho biết: “Tuyến quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Đoa cơ bản đã khắc phục xong nhưng vẫn còn một số điểm bị lún, võng cục bộ. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và kiến nghị chủ đầu tư hoàn thiện”.

Còn ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Mang Yang thì thông tin: “Một số đoạn quốc lộ 19 chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Đề nghị các ngành liên quan chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, nhất là trong mùa mưa”.

Khẩn trương khắc phục

Ngày 3-6-2025, Ban Quản lý Dự án 2 (đơn vị chủ đầu tư tuyến quốc lộ 19) đã có văn bản yêu cầu liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến và Công ty cổ phần Vinadelta khẩn trương khắc phục các vị trí hư hỏng. Đây là lần thứ 2 Ban Quản lý Dự án 2 phải ra văn bản nhắc nhở sau khi kiểm tra hiện trường, cho thấy việc sửa chữa trước đó chưa triệt để và tiếp tục phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

don-vi-thi-cong-dang-khan-truong-khac-phuc-cac-diem-hu-hong-tren-tuyen-quoc-lo-19-doan-qua-huyen-mang-yang-dak-doa.jpg
Thi công vá nền đường quốc lộ 19. Ảnh: S.T

Trong văn bản, Ban Quản lý Dự án 2 nhấn mạnh: Nếu liên danh nhà thầu không khắc phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu, Ban sẽ thuê đơn vị khác sửa chữa, đồng thời yêu cầu ngân hàng bảo lãnh thanh toán chi phí khắc phục. Nhà thầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tai nạn do sự cố đường sá.

Tuyến quốc lộ 19 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có tổng chiều dài hơn 143,6 km, tổng vốn đầu tư hơn 3.654 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm, kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng, kết nối khu vực Tây Nguyên với khu vực duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, cách triển khai thiếu đồng bộ, chất lượng thi công chưa đảm bảo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hiệu quả đầu tư công.

Ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: “Tuyến quốc lộ 19 hiện đã cơ bản hoàn thành và tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân. Tuy nhiên, một số đoạn vẫn còn những tồn tại đúng như phản ánh của người dân. Theo quy định, cơ quan chủ đầu tư và các chủ thể xây dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình”.

Cũng theo ông Thái, hiện tại, tuyến quốc lộ 19 vẫn do Khu Quản lý đường bộ III phụ trách, chưa được bàn giao. Sau khi Bộ Xây dựng bàn giao, nếu dự án vẫn chưa đưa vào sử dụng thì Sở sẽ phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá và đề nghị khắc phục tồn tại để đảm bảo khai thác hiệu quả.

“Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 cùng chính quyền các địa phương để giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến tuyến đường này. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản gửi Bộ Xây dựng và Bộ cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục những hư hỏng. Tuy nhiên, đến nay, việc xử lý vẫn rất chậm. Sở sẽ tiếp tục phối hợp đôn đốc chủ đầu tư giải quyết dứt điểm”-Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

null