Công ty 74 phấn đấu xây 6 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 31-8, Công ty 74 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Các đại biểu tham gia buổi lễ phát động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đại biểu tham gia buổi lễ phát động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, Công ty 74 triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào này chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất từ nay cho đến hết ngày 31-12-2024, công ty phấn đấu hoàn thành xây dựng 3 căn “Nhà tình nghĩa”; giai đoạn thứ hai từ ngày 1-1-2025 đến hết ngày 15-11-2025, đơn vị phấn đấu hoàn thành xây dựng ít nhất 3 căn nhà để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước hưởng ứng cuộc vận động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước hưởng ứng cuộc vận động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là hoạt động thiết thực, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; cùng với Binh đoàn 15 tích cực, chủ động tham gia chung tay cùng cả nước phấn đấu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tập trung thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công ty 74 đã xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Giám đốc Công ty 74 tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Giám đốc Công ty 74 tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, Giám đốc Công ty 74 tặng giấy khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null