(GLO)- Ông Lương Đình Lực-Chủ tịch UBND xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết: UBND xã đang chuẩn bị các điều kiện để cuối tháng 7-2021 tổ chức di dời, tiếp nhận các hộ dân di cư tự do từ xã khác đến khu dân cư tập trung ở làng Dơ Nâu theo dự án của UBND huyện.
Một góc khu dân cư tập trung làng Dơ Nâu (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Ảnh: Thiên Di
Theo đó, 123 hộ dân di cư tự do có đời sống khó khăn và không có đất thổ cư ở 4 xã Kon Chiêng, Kon Thụp, Đak Trôi, Lơ Pang được di dời về khu dân cư tập trung ở làng Dơ Nâu. Khi chuyển về đây sinh sống, mỗi hộ dân được cấp 400 m2 đất thổ cư. Tổng diện tích khu dân cư tập trung để di dời các hộ dân di cư tự do là 13 ha.
Hiện công tác công tác san ủi mặt bằng, xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống nước sạch và điện chiếu sáng tại khu dân cư tập trung Dơ Nâu đã được hoàn tất. Ủy ban nhân dân xã Kon Thụp cũng tổ chức trồng xây xanh dọc theo các tuyến đường giao thông nhằm tạo cảnh quan cho khu dân cư tập trung này.
(GLO)- Cùng với việc UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số khu vực sạt lở nguy hiểm trên địa bàn huyện Ia Pa, dự án xây bờ kè chống sạt lở cũng được triển khai nhằm ổn định đời sống người dân.
(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.
(GLO)- Trong quý I-2024, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã đạt những kết quả khả quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại-dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ.
(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
(GLO)- Nhờ được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, việc đi lại, giao thương hàng hóa giữa các xã: Uar, Chư Drăng, Ia Rmok, Ia Hdreh, Krông Năng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) với bên ngoài đã thông suốt.
(GLO)- Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 kéo dài 5 ngày, trong những ngày qua có rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn những danh lam, thắng cảnh đẹp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.
(GLO)- Sau gần 30 năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của người dân 5 làng tái định cư thuộc xã Đăk Trôi (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi tích cực. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước xây dựng cuộc sống no đầy.
(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
(GLO)- Sáng 25-4, tại Trường Tiểu học số 1 xã Ia Băng, Huyện Đoàn Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động tuyên truyền “Phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và phòng-chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện năm 2024”.
(GLO)- Ngày 24-4, được sự tài trợ kinh phí của Mạnh Thường Quân, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà hộ nghèo, khó khăn của làng Dơng (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang).
(GLO)- Ngày 22-4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tập huấn, nâng cao kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; truyền thông tín dụng an toàn góp phần hạn chế “Tín dụng đen” cho trên 100 cán bộ, hội viên phụ nữ.