Gia Lai: Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 2.500 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái). Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát thị trường.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Mặc dù số vụ vi phạm tăng 48,6% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng mức độ vi phạm giảm; tổng số tiền xử phạt, truy thu và bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 18,7 tỷ đồng (giảm 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái), số vụ khởi tố hình sự cũng giảm hơn 4 vụ...

 

Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: D.Q
Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: D.Q

Lý giải về nguyên nhân số vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gia tăng, ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, đơn vị thường trực BCĐ 389 tỉnh cho rằng, đó là nhờ các ngành chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát thị trường. “Ngay từ đầu năm, BCĐ 389 tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo sâu sát đến các ngành, địa phương. Đặc biệt, sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giữa các ngành chức năng trong việc mở các đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến thương mại, an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 đã góp phần ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập vào thị trường”-ông Hà nhấn mạnh.

Là thành viên của BCĐ 389, Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc đấu tranh chống gian lận thương mại và ngăn chặn thành công nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm vào thị trường. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý 183 vụ vi phạm, khởi tố 12 vụ trốn thuế, 3 vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng và 7 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm; tịch thu 1.086 kg pháo nổ, 1.717 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 544 kg thịt động vật rừng và nhiều mặt hàng khác.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an, Hải quan và Bộ đội Biên phòng… cũng đã tịch thu gần 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ khu vực biên giới. Riêng lực lượng Quản lý Thị trường không chỉ tịch thu số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu (4.375 bao) mà còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng như: tổ chức cho 650 cơ sở kinh doanh, cửa hàng tạp hóa ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu giả, nhập lậu; tổ chức 2 đợt tuyên truyền trực tiếp đến người tiêu dùng, các nhà hàng, quán ăn bằng cách phát miễn phí gần 10.000 vật dụng như: ly, đĩa, gạt tàn thuốc lá… được in các thông điệp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngoài ra, các ngành chức năng cũng tập trung kiểm soát tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép mặt hàng lâm sản, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu phổ biến trên thị trường (quần áo, mỹ phẩm, thiết bị, linh kiện điện thoại); xử lý vi phạm 813 cơ sở liên quan đến y dược, an toàn thực phẩm với số tiền 236 triệu đồng; xử lý 20 cơ sở vi phạm liên quan đến phân bón, giống cây trồng với số tiền trên 23 triệu đồng; xử lý 66 doanh nghiệp vi phạm về thuế với số tiền phạt và truy thu gần 6,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng: Các ngành, cơ quan chức năng, địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tập trung kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sức khỏe của người dân, như: thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.