Đậu xanh được mùa, lãi cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, trên nhiều cánh đồng xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa, Gia Lai) nông dân đang nhộn nhịp thu hoạch đậu xanh trong niềm vui được mùa, được giá.

Là hộ có diện tích đậu xanh nhiều nhất làng, ông Siu Tâm (làng Bah Leng) cho biết, toàn bộ diện tích 8 sào cấy lúa Đông Xuân, gia đình ông chuyển sang trồng đậu xanh. Nhờ nắm chắc kỹ thuật, từ khâu chọn giống cho đến chăm sóc đúng quy trình, cộng thêm thời tiết phù hợp với cây đậu xanh, sau 65 ngày đậu cho thu hoạch. “Đợt thu hoạch đầu tiên, gia đình mình thu được 5 tấn đậu xanh. Năm nay đậu được mùa cho thu 4-5 đợt, ước tính sản lượng đậu xanh đạt khoảng 12 tấn. Với giá bán 25.000 đồng/kg, gia đình mình thu được trên 30 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí lãi trên 24 triệu đồng, cao gấp đôi so với trồng lúa trên cùng diện tích”-ông Tâm nói.

 

Nông dân thôn Bah Leng, xã Ia Ma Rơn thu hoạch đậu xanh. Ảnh. Đ.Y
Nông dân thôn Bah Leng, xã Ia Ma Rơn thu hoạch đậu xanh. Ảnh. Đ.Y

Tương tự, gia đình ông Nay Tư (làng A Ma San) có ruộng đậu xanh 3 sào cho biết, đang đổi công bà con trong làng để thu hoạch đợt đậu cuối còn lại trên ruộng. Với giá bán 25.000 đồng/kg, sau khi trừ hết các khoản chi phí, gia đình ông lãi hơn 8 triệu đồng. Ông Nay Tư phấn khởi: “4 năm trở lại đây, 3 sào đất này cứ sau vụ Đông Xuân là gia đình mình chuyển sang trồng đậu xanh. Một năm trên diện tích này, gia đình mình trồng 2 vụ đậu. Nhờ năng suất cao hơn năm trước nên năm nay gia đình mình gỡ lại được vụ lúa Hè Thu mất mùa, có vốn tái sản xuất”.

Theo thống kê của UBND xã Ia Ma Rơn, những năm gần đây, sau khi thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, bà con tiến hành trồng cây đậu xanh, với diện tích khoảng 50 ha, tập trung chủ yếu ở các làng: Bah Leng, A Ma San, A Ma Rin… Đến cuối tháng 4 này, phần lớn ruộng đậu đã được bà con thu hoạch, năng suất trung bình đạt từ 1,5 tạ đến 1,7 tạ/sào, cao hơn 40-60 kg/sào so với vụ đậu năm 2015. Bà con cho biết, trồng đậu xanh ít tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh, không cần bón nhiều phân nên gia đình nào cũng có thể áp dụng để tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Son-Phó Chủ tịch UBND xã A Ma Rơn, cho biết: “Thời tiết mùa khô thường kéo dài, bất lợi cho những diện tích đất cao, khó lấy nước để gieo trồng vụ Đông Xuân và vụ 3 (còn gọi là vụ phụ) nhưng lại là điều kiện thuận lợi cho vụ đậu xanh dưới ruộng vì giống này chịu hạn tốt. Vì thế, nắm được dự báo thời tiết mưa ít, nắng nhiều kéo dài nên ngay từ đầu năm, xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân trồng đậu xanh dưới ruộng lúa. Nhờ thực hiện đúng quy trình sản xuất nên đậu xanh của bà con phát triển rất tốt, năng suất cao. Cũng nhờ có thêm nguồn thu từ đậu xanh mà nhiều nông dân ở địa phương đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

(GLO)- 

Bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui năm 2024 được UBND huyện Phú Thiện tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Phiên chợ nông sản cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản vật đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.