Tình hình trộm cắp diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là nhận xét của Ban Chỉ đạo Phòng- chống tội phạm TP. Pleiku. Theo đó, từ đầu tháng 7-2013 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cạy cửa trộm cắp tài sản nhân dân và cơ quan, doanh nghiệp.

Điển hình, vào khoảng 3 giờ ngày 17-7, lợi dụng lúc gia đình anh Lê Hữu Có (tổ 11, phường Hội Phú) vắng nhà, kẻ gian đã cắt khóa cửa đột nhập lấy trộm 1 két sắt bên trong có 1 lượng vàng SJC và một số giấy tờ. Cũng vào đêm 17-7, kẻ gian đã cắt khóa cửa đột nhập vào văn phòng Công ty Cobelco (76 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) lấy trộm 1 dàn máy vi tính và 1 máy ảnh hiệu Sony, tổng giá trị tài sản khoảng 12 triệu đồng.

 

Sau đó 2 ngày, lợi dụng lúc chị Đào Thị Yến Phượng (tổ 3, phường Yên Đổ) đi chợ, kẻ gian đã đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi 12 lượng vàng SJC, 1 dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng 18K, 6 nhẫn vàng 24K, 2 nhẫn vàng 18K và 19,5 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 540 triệu đồng.

Qua nghiên cứu các vụ trộm cắp, lực lượng Công an nhận thấy, thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm là lợi dụng lúc chủ nhân đi vắng, dùng kiềm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập vào nhà, món hàng được chúng ngắm đến là két sắt và máy tính xách tay. Bọn trộm cắp thường là thanh niên dưới 30 tuổi, mỗi nhóm có khoảng 2-3 tên, hoạt động trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng.

 

Cũng trong tháng 7-2013, Công an TP. Pleiku bắt giữ 4 vụ (10 đối tượng) mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 31 gói ma túy tổng hợp, 12 gói heroin. Đáng chú ý là có một đối tượng học sinh THPT có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với hành vi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, trên địa bàn TP. Pleiku còn xuất hiện một số nhóm chuyên trộm tượng gỗ quý. Chúng thường đi theo nhóm 2 tên, mặt bịt khẩu trang, đảo xe máy vào các khu dân cư, nếu phát hiện thấy nhà nào có tượng gỗ quý mà không khóa cổng là lập tức ra tay. Theo đó, một tên dừng xe nổ máy chờ sẵn, tên còn lại vào nhà ôm tượng gỗ chạy ra xe phi thẳng.

Trong trường hợp vào đến nhà bất ngờ gặp chủ nhân thì chúng giả vờ hỏi địa chỉ của ai đó rồi… rút êm. Trong nhiều trường hợp, chủ nhân phát hiện nhưng không làm gì được vì chúng vung mã tấu dọa sẽ chém chết.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm TP. Pleiku khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình cần tăng cường công tác bảo vệ, nhất là vào ban đêm. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các phường, xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Duy Lê

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.