An Khê: Tuyên dương 36 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-8, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Dịp này, UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 1Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phòng thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Minh
Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phòng thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Minh

Trong 5 năm qua (2015-2020), thị xã An Khê đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Thanh niên tình nguyện”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh địa phương.

Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,75%/năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông-lâm-thủy sản; thu ngân sách năm 2019 đạt 101,045 tỷ đồng, tăng gấp 1,14 lần so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến cuối năm 2018 trên địa bàn thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu cuối năm 2020 có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao; xây dựng làng nông thôn mới tại làng Pơ Nang, Nhoi, Hòa Bình (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới.

Tại hội nghị, thị xã An Khê phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Gia Lai công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các mẹ Hồ Thị Giận, Lê Thị Nước và Nguyễn Thị Tỵ. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho văn phòng HĐND và UBND thị xã đã dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019; tặng bằng khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.