V-League chưa kết thúc, thầy trò Kiatisak đã đoạt cúp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HAGL đang là CLB được nhiều người hâm mộ yêu mến nhất ở V-League. Hình ảnh đẹp mà CLB xây dựng không chỉ từ lứa Công Phượng, Xuân Trường… mà còn vị HLV trưởng Kiatisak rất được lòng người hâm mộ.

 Kiatisak thân thiện chụp hình giao lưu với người hâm mộ -Ảnh: Minh Vỹ
Kiatisak thân thiện chụp hình giao lưu với người hâm mộ -Ảnh: Minh Vỹ



Đến thời điểm này, có thể khẳng định CLB HAGL là đội bóng được yêu thích nhất ở đấu trường V-League. Bất cứ địa phương nào mà CLB này ghé đến, người hâm mộ đều vây quanh để giao lưu, xin chữ ký, chụp hình lưu niệm với thần tượng của mình.

Các trận đấu mà đội bóng của bầu Đức thi đấu sân khách luôn cháy vé, người hâm mộ phải rất vất vả mới tìm được vé vào sân. Nhiều lãnh đạo BTC địa phương từng nói vui rằng, ước gì trận nào cũng đá với HAGL, bởi tiền vé thu về đủ trang trải một khoản kinh phí lớn cho CLB.


 

 Du khách đến du lịch tại Pleiku giờ có thêm tour xem HAGL tập luyện và thi đấu - Ảnh: Minh Vỹ
Du khách đến du lịch tại Pleiku giờ có thêm tour xem HAGL tập luyện và thi đấu - Ảnh: Minh Vỹ


Mùa giải 2021, không chỉ là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường…, người hâm mộ tìm đến HAGL còn vì yêu mến vị HLV trưởng Kiatisak, người luôn nở nụ cười trên môi và luôn sẵn sàng giao lưu với mọi người yêu mến CLB HAGL.
 

HAGL tập ngày 10.4 chuẩn bị cho trận đấu với Nam Định - Ảnh: Minh Vỹ
HAGL tập ngày 10.4 chuẩn bị cho trận đấu với Nam Định - Ảnh: Minh Vỹ


Bây giờ, các tour du lịch đến với Pleiku, còn kèm thêm chương trình xem thầy trò HLV Kiatisak tập luyện và thi đấu, điều đó cho thấy sức hút của HAGL rất lớn. Chiều qua (10.4), có đoàn khách từ Hà Nội rất đông đã kéo đến sân Hàm Rồng để xem HAGL tập luyện. Khi biết người xem đội bóng là du khách, Kiatisak đã cho đội nghỉ giữa buổi tập để giao lưu với mọi người. Chính sự đối đãi nhiệt tình của HLV Kiatisak đã nâng cao giá trị về hình ảnh của HAGL. Đội bóng phố núi ngày càng thu hút nhiều người hâm mộ.
 

.

Xuân Trường, Tuấn Anh trở lại thi đấu, Brandao đánh giá gì về bộ đôi ăn ý của HAGL



V-League 2021 chưa kết thúc, thầy trò HLV Kiatisak với nghĩa cử đẹp của mình đã đoạt cúp - chiếp cúp quý giá trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Theo KHÁNH CHÂU (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).