Theo báo cáo sơ bộ, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Tài, Khu công nghiệp Long Mỹ chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13. Trong đó, nhiều nhà xưởng bị tốc mái, tường bị sập; công trình hạ tầng và cây xanh trên các tuyến đường ngã đổ. Mức độ thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang khẩn trương dựng lại mái tôn, sửa chữa tường nhà xưởng và phối hợp với các đơn vị điện lực để nối lại nguồn điện, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và các trạm biến áp hư hỏng.
Cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường trục cũng nhanh chóng được dọn dẹp để đảm bảo lưu thông, giúp ổn định hoạt động sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, công tác khắc phục hậu quả của bão cần được triển khai khẩn trương, an toàn, vừa bảo đảm sản xuất, vừa bảo vệ tài sản và tính mạng con người.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết, thống kê thiệt hại để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất trong thời gian sớm nhất.
Trong khi đó, tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, nhờ công tác chủ động phòng-chống bão được triển khai hiệu quả, cơn bão số 13 không gây thiệt hại đáng kể. Hệ thống nhà xưởng, công trình hạ tầng và khu vực sản xuất đều được bảo vệ an toàn, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động thông suốt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao sự phối hợp kịp thời giữa chính quyền tỉnh, lực lượng kỹ thuật và doanh nghiệp. Đây là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp từng bước ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho hàng nghìn công nhân. Đồng thời, qua đây cũng giúp rút ra những bài học quý giá trong công tác phòng-chống thiên tai trong thời gian đến.