Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku làm việc với các Hội quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Chữ thập đỏ và Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi TP. Pleiku về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thời gian qua, các tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn TP. Pleiku hoạt động theo quy định của pháp luật và tuân thủ tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội. Năm 2022 đến nay, các Hội quần chúng đã kết nạp được 2.156 hội viên mới; các quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên được đảm bảo.

Cùng với đó, các phong trào, hoạt động do các cấp Hội phát động đã đạt được những kết quả tích cực, qua đó, huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống, sản xuất. Đồng thời, các Hội tham gia cùng chính quyền hỗ trợ cho các xã khó khăn, các làng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội. Đáng chú ý, các Hội đã huy động gần 6,1 tỷ đồng tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ cho hội viên khó khăn, người nghèo trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức Hội quần chúng đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố và các ban, ngành đối với hoạt động Hội trong thời gian qua. Cùng với đó, các Hội cũng nêu lên những khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các tổ chức Hội quần chúng, đồng thời đề nghị các tổ chức Hội tiếp tục tiếp tục tuyên truyền trong hội viên 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII đã đề ra.

Cùng với đó, các Hội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Bộ chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới và Kết luận số 158-KL/TW, ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Bộ chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Hội trên các trang mạng xã hội, Facebook, Zalo…;

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các Hội quan tâm, chỉ đạo cơ sở Hội tổ chức thành công Đại hội thời gian tới; củng cố, kiện toàn tổ chức hội, nhất là công tác phát triển hội viên; tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động hội phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận do Hội cấp trên phát động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo UBND thành phố quan tâm huy động nguồn lực trong hỗ trợ, tạo điều kiện để các Hội quần chúng hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null